Tăng cường hiệu quả hoạt động Công đoàn

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Dầu khí, Công đoàn Dệt may, Công đoàn Điện lực và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, hiện nay, trong cùng Bộ Công Thương, 5 Công đoàn này đang quản lý 1190 Công đoàn cơ sở với hơn 576 nghìn đoàn viên. Do đó, việc thống nhất phối hợp hoạt động giữa các công đoàn trong cùng Bộ là cần thiết, nhằm tập hợp đội ngũ công nhân lao động đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đồng thời, xây dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn lớn mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế của ngành nói chung và của từng đơn vị nói riêng.
 
Được biết, trong nhiệm kỳ 2008 -2013, các công đoàn ngành trong cùng Bộ đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động, một số nội dung trong lĩnh vực tuyên giáo, kiểm tra, bảo hộ lao động, thi đua, tổ chức... đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong toàn ngành có sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các công đoàn trong cùng Bộ.
 
Tuy nhiên, công tác phối hợp hoạt động vẫn còn những hạn chế, như quy mô hoạt động chưa tương xứng với nhiệm vụ kinh tế chính trị của toàn ngành. Việc trao đổi thông tin giữa các công đoàn chưa thường xuyên, kịp thời, công tác tuyên truyền hoạt động phối hợp đến đoàn viên và người lao động chưa được quan tâm.
 
Theo đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ II Công đoàn Công Thương Việt Nam và Nghị quyết Đại hội các công đoàn trong cùng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, thực hiện chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Công đoàn Dệt May, Công đoàn Dầu khí, Công đoàn Điện lực, Công đoàn Than - Khoáng sản đã thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả gắn kết hoạt động công đoàn toàn ngành Công Thương trong nhiệm kỳ 2013 - 2018. 
 
Ông Lý Quốc Hùng cho biết thêm, nội dung quy chế phối hợp chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu và tham gia với Bộ Công Thương về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CNVLĐ toàn ngành. Nghiên cứu tham gia xây dựng hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, chế độ chính sách, lao động tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội… nhằm bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 
Bên cạnh đó, quy chế phối hợp này cũng tập trung phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao toàn ngành Công Thương. Trao đổi thông tin và những vấn đề các bên quan tâm; nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản liên tịch với Bộ Công Thương áp dụng chung toàn ngành.
 
Các tổ chức Công đoàn cũng sẽ phối hợp tham gia các hoạt động quốc tế liên quan đến các ngành nghề, các hoạt động phối hợp với Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn lao động tỉnh thành phố.