Tăng trưởng xanh và các cơ hội thương mại cho Việt Nam

Ngày 27/5/2015, Hội thảo “Tăng trưởng xanh và các cơ hội thương mại cho Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (

Tham dự Hội thảo có các đại diện đến từ Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Viện nghiên cứu chiến lược và các trường đại học, cùng nhiều nhà khoa học.

Ông Bùi Huy SơnCục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Giám đốc Dự án EU-MUTRAP phát biểu.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu tổng quan về chiến lược và kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh của Việt Nam, phân tích các cơ hội thương mại đến từ mô hình tăng trưởng xanh. Các bài trình bày tập trung phân tích cơ hội thị trường đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ môi trường, các-bon thấp và năng lượng tái tạo; các sản phẩm xanh; các sản phẩm đạt chứng chỉ bền vững như dệt may và da giày trong công nghiệp, các sản phẩm nông sản hữu cơ trong nông nghiệp; các sản phẩm gỗ đạt chứng chỉ bền vững trong lâm nghiệp; các sản phẩm thủy sản đạt chứng chỉ bền vững về đánh bắt, nuôi trồng, khai thác và chế biến. Ngoài ra, Hội thảo cũng tập trung vào các vấn đề liên ngành như tiêu dùng xanh và nhãn xanh; thương mại và môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển bền vững nguồn vốn tự nhiên trong bối cảnh thực hiện tăng trưởng xanh.

Ý tưởng về “tăng trưởng xanh” đã được đề xuất trong Hội nghị các Bộ trưởng lần thứ 5 về Môi trường và Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2005, tổ chức tại Seoul - Hàn Quốc. Trong gần 10 năm qua, tăng trưởng xanh đã hỗ trợ phát triển kinh tế gắn liền với giảm thiểu tác động môi trường thông qua tối thiểu hóa chất thải, khí thải nhà kính, quyết tâm theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh. Chính phủ Việt Nam đã thông qua “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050” vào tháng 9/2012 và “Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2014-2020” vào tháng 3/2014. Theo đó, Bộ Công Thương đang xây dựng “Chương trình hành động thực hiện tăng trưởng xanh của Bộ Công Thương giai đoạn 2015-2020”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu.

Hội thảo góp phần nhận diện các cơ hội thương mại đến từ thực hiện mô hình tăng trưởng xanh trong các ngành, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế; đồng thời là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng xanh trong thương mại.
B. Nga