Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Ngày 14/7 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt với hơn 30 đồng chí là Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài vừa được Chủ t

Đây là hoạt động truyền thống, thể hiện tình cảm của tập thể người lao động ngành dầu khí đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác của các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài qua các nhiệm kỳ. Dự buổi gặp mặt có Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu; Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Xuân Thắng cùng các Phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Hùng Dũng.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động ngành Dầu khí, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến cán bộ ngoại giao nói chung, các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nhiệm kỳ sắp tới; đồng thời đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục giúp đỡ triển khai đầu tư, sản xuất kinh doanh tại nước sở tại, thu hút đầu tư vào ngành dầu khí ở Việt Nam.

 

Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

và các Trưởng cơ quan đại diện của nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài

Lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu cùng chúc mùng nhân buổi gặp mặt giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài

Hiện nay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển khai các hoạt động ở 15 quốc gia, với gần 20 dự án lớn nhỏ. Trong đó, có thể kể đến những dự án lớn, hiệu quả như tại Nga, Malaysia, Peru hay Algeria. Ngoài ra, hoạt động thăm dò khai thác cũng đang diễn ra sôi nổi tại Uzbekistan, Congo, Srilanka, Kazhstan, nơi ngành Dầu khí nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ ngành Ngoại giao.

Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ các vị Đại sứ, nhân viên Đại sứ quán cũng như lãnh đạo các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước sở tại. Đồng chí Đỗ Văn Hậu mong mỏi các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài, trên cương vị mới, tiếp tục dành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình và trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu và đổi mới trong hoạt động của ngành Dầu khí. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cho rằng, đây là niềm tự hào chung, có sức động viên to lớn để cán bộ, nhân viên ngoại giao tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoại giao kinh tế được Đảng, Nhà nước giao phó.

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi gặp mặt

Khẳng định việc các nhà ngoại giao luôn hiểu rằng việc tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế là một trong những trọng tâm của nhiệm kỳ công tác, theo đó dầu khí là ngành kinh tế trụ cột của đất nước, vì vậy việc tìm kiếm cơ hội cho dầu khí cũng chính là nhiệm vụ chung của ngành ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho rằng "Ngoại giao kinh tế giữ vị trí hết sức quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Nhắc đến PVN với bè bạn, các nhà ngoại giao rất tự hào. Cá nhân tôi thấy rằng, mỗi người lao động dầu khí, khi ra nước ngoài làm việc đều là một đại sứ của đất nước Việt Nam".