Tập trung trí tuệ, sức lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Mới đây, Khối Văn phòng Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2017, Hội nghị Người lao động năm 2018.

Năm 2017, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty, sự phối kết hợp chặt chẽ với các khối phòng, ban và các đơn vị trong Công ty, cùng với sự đoàn kết thống nhất, Khối Văn phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tại Hội nghị, ông Lê Bá Dần thay mặt Công đoàn Khối Văn phòng, cho biết: Công đoàn Khối luôn quan tâm sát sao, kịp thời tuyên truyền giáo dục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào đoàn viên thanh niên, hoạt động của nữ công diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả cao…

Dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty đã thông báo một số thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và TKV. Theo đó, năm 2017 Công ty đã giữ vững ổn định sản xuất, tuy nhiên công tác an toàn lao động cần phải được thực hiện quyết liệt hơn nữa hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

Đối với công tác Văn phòng, Giám đốc Phạm Đức Khiêm đề nghị toàn thể CNCB phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng và lưu giữ hình ảnh truyền thống của thợ mỏ ngành Than để phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Cần phải thiết kế lại phòng lưu trữ hồ sơ với đầy đủ yếu tố về phòng cháy chữa cháy, chống mối mọt. Ngoài ra, công tác văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền đã được làm tốt, duy trì được thương hiệu Than Thống Nhất nên cần phải giữ gìn, tiếp tục phát huy.

Công tác Thanh tra kiểm toán năm 2017 được cho là quyết liệt giữ vững được nguyên tắc, tuân theo quy định. Trong năm 2017, đã tiến hành kiểm tra đột xuất các đơn vị trong toàn Công ty về bình công chấm điểm, chia lương. Hiện tượng gửi lương gửi điểm không còn tái diễn, điều này giúp cho người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

“Toàn thể CNCB trong Khối luôn giữ vững đoàn kết, trung thực, quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần thúc đẩy Công ty ngày một phát triển bền vững”, Giám đốc Phạm Đức Khiêm mong muốn.

Hội nghị Người lao động Khối Văn phòng năm 2018 đã nhất trí Quyết nghị: Toàn thể CNCB trong Khối tiếp tục tập trung trí tuệ, sức lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Công ty đề ra trong năm 2018. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế tồn tại hướng đến thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2018. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Vận động toàn thể CNCB trong Khối tham gia đóng góp xây dựng quỹ tương trợ; phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao, chăm lo đời sống người lao động kịp thời.

Đây là dịp để Khối Văn phòng đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong năm vừa qua, đồng thời triển khai những kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm tới. Cũng là dịp để người lao động được bày tỏ yêu cầu, nguyện vọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong mỗi doanh nghiệp.

Thái Bình