Thách thức lớn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các đô thị

Sáng ngày 01/7//2015, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã khai mạc Hội thảo Phòng chống hỏa hoạn ở các nước Đông Nam Á. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và đông đảo các chuyên gi

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH), Bộ Công an cho biết: Hiện nay, tình hình cháy nổ ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư.

Theo số liệu thống kê trong 5 năm (2010 - 2014), trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 2.000 vụ cháy, làm chết và bị thương gần 300 người, thiệt hại về tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, trung bình mỗi năm ở Việt Nam xảy ra trên 4.000 vụ tai nạn, sự cố khác nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

                                      Đại biểu các nước tham dự hội thảo

Riêng đối với khu vực thành thị, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp hơn, hàng năm số vụ cháy, nổ chiếm tỷ lệ cao, năm 2014 (chiếm 53%), trong 6 tháng đầu năm 2015, số vụ cháy chiếm tới 56,3%.

Trong những năm tới, nền kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa gia tăng, các cơ sở nhà dân vừa sử dụng để ở, vừa kinh doanh, các cơ sở tập trung đông người như: chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, nhà cao tầng… ngày cành nhiều; các vụ sự cố, tai nạn xảy ra phức tạp cả về tính chất và mức độ thiệt hại nghiêm trọng. Đường giao thông ở đô thị chật chội, thường xuyên ách tắc, phương tiện cơ giới chữa cháy khó tiếp cận. Điều đó đặt ra những thách thức lớn cho công tác PCCC & CNCH.

Tại hội thảo, các chuyên gia PCCC đến từ các nước trong khu vực ASEAN đã cung cấp những thông tin hữu ích, cùng trao đổi những kinh nghiệm, các biện pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh dân sự, tổ chức các hoạt động PCCC & CNCH khu vực đô thị, góp phần quản lý tốt công tác quản lý PCCC & CNCH ở Việt Nam.

Cũng qua Hội thảo này, Việt Nam mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Pháp và các nước trong khu vực ASEAN về công tác phòng ngừa cháy nổ, công tác đào tạo lực lượng PCCC, trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC & CNCH, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn PCCC ở khu vực đô thị của Việt Nam.


Qua Hội thảo, Việt Nam có cơ hội hợp tác phát triển nâng cáo công tác PCCC & CNCH
 ở Việt Nam, đặc biệt là ở các đô thị lớn.