Tham gia ký tên vì an toàn thực phẩm tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018

Ngày 27/4/2018, người lao động ngành Công Thương sẽ tham gia ký tên hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao độ
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} span.s1 {color: #e4af0a}

Dự kiến, Lễ phát động sẽ có sự tham dự của hơn 400 khách mời, với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) cùng hơn 300 cán bộ công nhân viên đại diện cho một số doanh nghiệp và Công đoàn Công Thương Hải Phòng.

Tháng Công nhân năm 2018 không chỉ là dịp để phát huy vai trò của công nhân - lực lượng lao động chính đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mà còn để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động.

Sau Lễ phát động, CĐCTVN sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 2018 nhằm biểu dương các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hướng tới Đại hội III CĐCTVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Những hoạt động như Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, Diễn đàn “Nghe công nhân nói - Nói để công nhân nghe” hay Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, hoạt động “Cảm ơn thành viên”,… đều là những sự kiện ý nghĩa mà CĐCTVN sẽ cùng các Công đoàn cơ sở triển khai để tập trung phát triển và bảo đảm lợi ích, đưa lợi ích hợp pháp và chính đáng đến với đoàn viên, người lao động.

Trong đó, chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân là vấn đề luôn được CĐCTVN chú trọng quản lý. Để gắn hiệu quả thiết thực Chương trình với mục tiêu “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho người lao động, để bữa ăn của đoàn viên, công nhân viên chức người lao động được đảm bảo an toàn, vệ sinh tốt hơn, trong những ngày qua, CĐCTVN đã phối hợp cùng Tạp chí Công Thương triển khai Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm trên quy mô toàn quốc.

Triển khai từ năm 2017, thông qua hoạt động truyền thông rộng rãi trên nhiều kênh đa phương tiện, Chương trình đã thu hút được hàng nghìn chữ ký điện tử và trực tiếp. Trong năm 2018, Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục với nhiều sự kiện thu hút như hoạt động cổ động tại các tỉnh, thành phố, tọa đàm “Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn”, Lễ công bố “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”.

Chương trình hy vọng, thông qua chuỗi hoạt động hấp dẫn, sẽ huy động kêu gọi sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động ký tên hưởng ứng Chương trình, hướng đến nâng cao nhận thức của đoàn viên nói riêng và người tiêu dùng nói chung cũng như những cơ sở sản xuất, kinh doanh về vấn đề an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên cả nước.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức Chương trình sẽ triển khai trực tiếp ký tên để hưởng ứng hoạt động “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm” thông qua 2 hình thức: ký tên điện tử trên Website Chương trình (www.antoanthucphamhd.vn) hoặc Fanpage Hành động vì an toàn thực phẩm và ký tại danh sách theo mẫu.