Than Mạo Khể tổ chức đại hội Cựu quân nhân

Vừa qua, Công ty than Mạo Khê đã long trọng tổ chức Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Cựu quân nhân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019.
Về dự Đại hội có các đại biểu thường trực Hội CCB huyện Đông triều, Trung tâm Y tế than Khu vực Mạo Khê, các đồng chí lãnh đạo Công ty cùng gần 100 đại biểu là cựu quân nhân hiện đang công tác tại Công ty.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Ủy viên BCH đảng bộ, Chánh văn phòng đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty, Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ đã thông qua báo cáo khái quát quá trình thành lập CLB, báo cáo nêu rõ: Công ty than Mạo Khê là đơn vị khai thác than hầm lò hiện có 4.923 cán bộ công nhân lao động, trong đó có 665 đồng chí đã qua quân ngũ, 185 đồng chí đủ điều kiện tham gia hội CCB và còn 480 đồng chí là cựu quân nhân hiện đang công tác tại Công ty.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã đào được trên 700 km đường lò, khai thác được trên 50 triệu tấn than, hàng nghìn lượt công nhân cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp. Công ty đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, huân huy chương, bằng khen các cấp.Đạt được những thành tích đó, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sự lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng bộ và sự điều hành linh hoạt của bộ máy quản lý Công ty. Đặc biệt, phải kể đến sự đóng góp rất to lớn của lớp lớp cán bộ công nhân lao động, trong đó có một phần không nhỏ của các cựu quân nhân đã và đang công tác tại Công ty. Để tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho các Cựu quân nhân phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng và là những hạt nhân tích cực trong lao động sản xuất. Ngày 02/12/2013, Giám đốc công ty đã ra quyết định số 2671/QĐ-TMK-TCLĐ v/v thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân và chỉ định Ban chủ nhiệm lâm thời gồm 08 đồng chí. Ngay từ ngày đầu thành lập, Hội đã triển khai việc tập hợp các Cựu quân nhân, cho đến nay đã có 96 đồng chí tự nguyện tham gia và Câu lạc bộ hiện đang đi vào hoạt động nền nếp có hiệu quả.Các đại biểu về dự Đại hội
Đại hội đã đề ra các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, thông qua quy chế hoạt động của Câu lạc bộ. Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ mới và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Bùi Văn Thanh - Ủy viên BTV, thường trực Hội CCB huyện Đông Triều, Nguyễn Ngọc Cơ – Phó bí thư BCH Đảng bộ, Giám đốc Công ty đã biểu dương những thành quả, đóng góp của tập thể lớp lớp các cựu quân nhân đối với sự nghiệp sản xuất than của Công ty trong những năm vừa qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn là những hạt nhân tích cực trong lao động sản xuất, thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty những năm tiếp theo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý của Giám đốc và Hội Cựu chiến binh Công ty; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” cùng tinh thần kỷ luật đồng tâm của những người thợ mỏ, tin tưởng rằng Câu lạc bộ Cựu Quân nhân Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Cựu quân nhân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Của Đại hội Đảng bộ Công ty than Mạo Khê lần thứ XXIX, xây dựng Công ty lớn mạnh và phát triển toàn diện.
Phạm Cừ