Than Nam Mẫu: Hiệu quả từ hợp tác với Nhật Bản

Trong chiến lược phát triển lâu dài của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hợp tác với Nhật Bản luôn được coi là một trong những ưu tiên bởi thương hiệu Made in Japan luôn mang lại sự ti

Có mặt tại Than Nam Mẫu từ năm 2007, các chuyên gia Nhật Bản đã và đang đào tạo cho CBCN Công ty về lý thuyết, cũng như hướng dẫn thực tế kỹ thuật khai thác, kỹ thuật đào lò đá, kỹ thuật cơ điện và kỹ thuật khoan hầm lò. Điều này đã góp phần thay đổi tư duy làm việc cũng như năng lực sản xuất than tại Than Nam Mẫu theo hướng tích cực. Dưới sự hướng dẫn, chuyển giao công nghệ một cách bài bản, khoa học của các chuyên gia Nhật Bản, đến nay, CBCN Than Nam Mẫu đã làm chủ những công nghệ khai thác, đào lò hiện đại, như: xe khoan 2 choòng, máy xúc lật hông, máy khoan thăm dò hay công nghệ chống lò bằng vì neo dẻo… Tính ưu việt nổi trội của các thiết bị Made in Japan mà các chuyên gia Nhật mang sang hỗ trợ sản xuất tại Than Nam Mẫu là làm tăng năng suất lao động, nhưng lại giảm về cường độ lao động; độ bền và tính an toàn cao.

Với xe khoan 2 choòng, người công nhân chỉ vận hành gián tiếp thông qua các cần điều khiển thủy lực, vị trí thợ vận hành khoan cách gương lò 3 mét, dễ quan sát những biến động của gương lò để kịp thời xử lý. Choòng khoan hoạt động nhờ thủy lực nên giảm tiếng ồn, hệ thống dập bụi bằng nước nên trong gương dường như không có bụi. Với khoan tay, người công nhân phải trực tiếp vận hành máy khoan trong môi trường khói bụi, tiếng ồn lớn sát ngay gương lò. Công tác khoan thăm dò tháo nước, tìm vỉa than cũng được thực hiện theo đúng quy định đảm bảo an toàn hiệu quả trong quá trình sản xuất than dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nhật Bản. Còn với công nghệ chống lò bằng vì neo dẻo, bước đầu áp dụng tại lò dọc vỉa 6 đá mức +125, lò dọc vỉa mức +125 cũng đạt được những thành công nhất định. Điểm nổi bật của công nghệ này là đã góp phần nâng cao tiến độ đào lò, giảm chi phí đào lò và tăng mức độ an toàn cho người lao động. Chống giữ lò bằng vì neo chất dẻo là loại hình chống chủ động chịu tải lớn, chịu lực ngay sau khi lắp đặt, ngăn ngừa được sự phát triển của áp lực mỏ, độ tin cậy cao. Hay kỹ thuật quan trắc khí mỏ bằng những đầu đo thông minh để đo tốc độ gió tại các đường lò chính cũng được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn và chuyển giao cho CBCN của Công ty. Không chỉ giúp CNCB Than Nam Mẫu tiếp cận những công nghệ khai thác than, đào lò hiện đại, chuyên gia Nhật Bản còn giúp CBCN Than Nam Mẫu nâng cao hiệu quả công tác an toàn, ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn qua các lớp huấn luyện phương pháp "tay chỉ miệng hô"; lớp đào tạo nghiệp vụ chuyển giao kỹ thuật sử dụng thiết bị cứu hộ như máy thở oxygen, máy thở phụ, túi cứu hộ, buồng cứu hộ cứu nạn trong hầm lò khi có sự cố.

Được làm việc với chuyên gia Nhật Bản là cơ hội để CBCN Than Nam Mẫu học hỏi và tiếp cận những công nghệ khai thác, đào lò hiện đại, đồng thời rèn luyện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đối với những CBCN Than Nam Mẫu thì những chuyên gia Nhật Bản chính là những tấm gương sống động về thực hành tác phong công nghiệp để học tập. Và điều này đã và đang đem đến những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực sản xuất than, góp phần vào mục tiêu xây dựng mỏ sạch, mỏ hiện đại tại Than Nam Mẫu.