Than Thống Nhất: Ghi danh những "bàn tay vàng" 2016

Phong trào thi đua lao động giỏi, thu nhập cao của Công ty Than Thống Nhất - TKV được duy trì từ nhiều năm nay, mỗi người lao động đều cảm thấy vinh dự khi được đứng trong đội ngũ lao động giỏi, thu n

Mặc dù điều kiện sản xuất của Tập đoàn nói chung và Than Thống Nhất nói riêng trong năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn, song lãnh đạo Công ty đã cùng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thànhkế hoạch sản xuất kinh doanh , ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập, chăm lo khá tốt đời sống cho người lao động. Đặc biệt đã duy trì, tổ chức đạt hiệu quả các mô hình thanh niên xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được hoàn thành là nhờ vào công sức miệt mài của những người thợ mỏ,đặc biệt là những cá nhân hết mình phấn đấu, nêu cao truyền thống thợ mỏ kiên cường, xứng đáng danh hiệu cao quý trong "bảng vàng" thu nhập năm 2016.

Vinh dự nhắc tên các cá nhân thu nhập cao nhất, tiêu biểu là "bàn tay vàng" Lê Văn Biên KT11 thu nhập gần 310 triệu đồng/năm; Vũ Hữu Quyền KT11 trên 295,4 triệu đồng/năm; Nguyễn Hữu Toản KT10 thu nhập hơn 264 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Than Thống Nhất cũng tuyên Lao động giỏi có thu nhập cao - đây là hình ảnh của thế hệ trẻ vùng mỏ anh hùng trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Công ty Than Thống Nhất cho biết: Năm 2017, Công ty tiếp tục phát động thi đua và đổi mới hình thức thi đua để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung vào những giải pháp trọng tâm như: duy trì sinh hoạt, kịp thời tôn vinh những công nhân điển hình tiến tiến, biểu dương khen thưởng, khích lệ công nhân viên thi đua lao động sản xuất; Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về ăn, ở, đi lại và môi trường làm việc để công nhân viên phấn đấu tăng năng suất, đạt thu nhập cao; Cố gắng giữ vai trò là mái nhà chung vững chắc để người lao động tin tưởng và gắn bó dài lâu.

Ban lãnh đạo Công ty gửi lời tri ânsâu sắc nhất về những cống hiến không ngừng của người lao động trong suốt một năm vừa qua. Và mong rằng các cá nhân được tuyên dương tiếp tục là những hạt nhân gương mẫu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và Công ty sẽ ngày càng có thêm nhiều những cá nhân lao động giỏi, thợ mỏ ưu tú hơn nữa để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty