Thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia

Ngày 25/11/2014, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Italia đã ký Thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia và đồng chủ trì Khóa họp lần thứ nh

Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai bên nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức Italia của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013.

Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia được thành lập dựa trên tinh thần Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia giai đoạn 2013 – 2014.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đồng chủ trì Khóa họp lần thứ nhất của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia

Tham dự khóa họp, phía Italia có Ngài Lorenzo Angeloni - Đại sứ Italia tại Hà Nội, các quan chức thuộc Bộ Phát triển kinh tế và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia. Ngoài ra còn có các đại diện từ Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, các hiệp hội, đại diện chính quyền một số vùng của Italia. Phía Việt Nam có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương và khách mời từ Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành liên quan.

Toàn cảnh Khóa họp lần thứ nhất
của Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia

Tại Khóa họp, hai bên đã trao đổi phương hướng hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể như: Dệt may, da giầy; Năng lượng tái tạo và Điện năng; Khai khoáng; Nông sản thực phẩm và chế biến thực phẩm; Cơ sở hạ tầng; Máy móc, cơ khí; Nhựa; Hoá chất; Mở cửa thị trường; Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Việt Nam và Italia ký kết Thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế

Kết thúc khóa họp, hai bên đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ nhất và thống nhất Khóa họp lần thứ hai của Ủy ban hỗn hợp sẽ được tổ chức tại Italia vào năm 2015.

Tiếp sau Khóa họp, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Ngoai giao Italia Benedetto Della Vedova đã có buổi họp báo công bố kết quả phiên họp. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, theo Thỏa thuận, Chính phủ Italia sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao, qua đó giúp Việt Nam phát triển tốt hơn. Thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Italia được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm quan hệ thương mại và đem lại tương lai thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Ông Benedetto Della Vedova đã bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam và Italia ký kết Thỏa thuận thành lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm của Chính phủ Italia trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

P.V