Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quận Hà Đông

Tối ngày 26/7/2014 tại nghĩa trang quận Hà Đông, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với Quận Đoàn Hà Đông, Học viện An ninh nhân dân, Cục Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức chương trình

Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm tri ân của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014). Tại buổi lễ thắp nến tri ân, đại diện ban chấp hành các chi đoàn cùng với các bạn đoàn viên thanh niên quận Hà Đông đã trang trọng dâng hương đài liệt sỹ và thắp nến, cắm hoa tại mộ các anh hùng.

Đại diện các đoàn viên tại buổi dâng hương tại nghĩa trang quận Hà Đông

Phát biểu tại buổi lễ dâng hương, chị Đinh Thị Nhã, Ủy viên BCH Thành đoàn đã thay mặt cho các bạn đoàn viên nói lên lòng biết ơn sâu sắc chân thành nhất đến những người anh hùng đã hi sinh bảo vệ tổ quốc để thế hệ trẻ có được ngày hôm nay. Trước linh cữu của các anh, chúng em xin hứa sẽ sẽ cố gắng trau dồi học tập, công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, ra sức giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của đất nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp để không phụ công lao to lớn của các anh.

Đại diện cho hội cựu chiến binh phường, ông Nguyễn Ngọc Quý đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang giữ nước của các anh hùng liệt sĩ. Ông cho biết đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để một lần nữa mong xoa dịu đi nỗi đau của những người còn sống và cầu chúc hương hồn các anh được an nghĩ nơi vĩnh hằng.

Trong dịp này, Ban chấp hành Quận đoàn Hà Đông đã tổ chức “Tuần đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” gắn với các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014. Tại địa bàn quận, Đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách , tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong toàn quận, ủng hộ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...

Hướng Dương