Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq (I-rắc) Jabar Ali al-Luaibi ngày
25/3 nhận định thị trường là một nhân tố then chốt trong việc quyết định có hay
không việc mở rộng thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ
sang nửa cuối năm nay. Trả lời phỏng vấn báo chí tại Kuwait (Cô-oét) ngày 25/3,
ông al-Luaibi cho biết thị trường sẽ quyết định và là một nhân tố mang tính
then chốt.
Ông cho biết Iraq đã tuân thủ đầy đủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng được thống
nhất bởi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và 11 nước sản xuất dầu mỏ chủ
chốt khác của thế giới bao gồm cả Nga hồi tháng 12/2016. Theo đó, các nước đồng
thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày trong sáu tháng đầu
năm 2017, hướng đến việc giảm dự trữ dầu toàn cầu đang dôi dư và đẩy giá dầu
đang ở mức thấp nhích lên.
Thỏa thuận này hiện đã kích giá “vàng đen” lên mức hơn 50 USD/thùng, song lại tạo
điều kiện để các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ tăng sản lượng, kìm hãm các nỗ
lực giảm dự trữ dầu toàn cầu.
Số liệu mới nhất từ Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết hiện Nga
đã giảm được 185.000 thùng dầu/ngày. Trước đó, nước này tuyên bố sẽ cắt giảm sản
lượng khoảng 200.000 thùng dầu/ngày trong quý I/2017 và sau đó tăng cam kết này
lên thành 300.000 thùng dầu/ngày.
Về phần mình, ông Novak cũng cho biết còn quá sớm để quyết định xem liệu có tiếp
tục nối dài thỏa thuận này hay không, và cho rằng tình hình sẽ rõ ràng hơn vào
tháng Tư, tháng Năm tới.
Bộ trưởng Năng lượng Algeria (An-giê-ri) Nouredine Bouterfa cho biết việc kéo
dài thời gian thực thi thỏa thuận này có thể làm lợi cho thị trường và nước này
ủng hộ phương án trên.
Thị trường sẽ quyết định thời hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ
TCCT