Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn GE

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp xã giao ông John G. Rice, Phó Chủ tịch Tập đoàn General Electric (GE) nhằm trao đổi, đề xuất các biện pháp

GE là một Tập đoàn lớn trong phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, hiện tại có khoảng 900 nhân viên người Việt (trong đó có khoảng 600 nhân viên làm việc tại Nhà máy sản xuất tua-bin gió và linh kiện cho các thiết bị phát điện tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng).

Đại diện GE cho biết, Tập đoàn luôn đẩy mạnh đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Hiện nay, GE đã mở một Trung tâm Kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh tập trung vào lĩnh vực dầu khí, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực dầu khí.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định rằng, phát triển công nghệ là điều cần thiết để phát triển công nghiệp hóa. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn là yếu tố cốt lõi để phát huy những công nghệ đó. Thứ trưởng đánh giá cao kỹ năng chuyên môn của GE và đồng ý với quan điểm nguồn nhân lực là vốn quý để tái cơ cấu và phát triển toàn diện ngành. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo trong thời kỳ tới.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo, thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục, khuôn khổ pháp lý, tiếp tục nghiên cứu phát triển hợp tác với GE tại Việt Nam. Thứ trưởng mong rằng GE là một Tập đoàn lớn có kinh nghiệm, năng lực tốt sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương trong đào tạo, nâng cao năng lực, kiến thức về công nghệ phát triển ngành năng lượng điện, dầu khí cho đội ngũ quản lý nhà nước, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Công Thương nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, điện của GE tại Việt Nam trong thời gian qua và cùng hi vọng GE sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Q. Minh