Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao hoạt động truyền thông đa phương tiện của Tạp chí Công Thương

Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng các đơn vị trong Bộ Công Thương đã tới thăm và chúc mừng Tạp chí Công Thương nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/20
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}

Đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí Công Thương trong sự phát triển của báo chí nói chung và đóng góp trong ngành Công Thương nói riêng, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải vui mừng cho biết, Bộ Công Thương rất tự hào khi có tờ tạp chí như Tạp chí Công Thương. Những năm gần đây, Tạp chí Công Thương đã rất cố gắng, nỗ lực cho hoạt động và chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới toàn diện và đồng bộ để bắt kịp quá trình phát triển báo chí và hội nhập của nền kinh tế. Điều này trước hết nhằm xây dựng phát triển thương hiệu Tạp chí Công Thương đồng thời góp phần truyền thông hiệu quả cho Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn của Tạp chí Công Thương

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng biểu dương và hy vọng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Công Thương trong thời gian tới tiếp tục phát huy thế mạnh, sở trường, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay để làm tốt hơn nữa nghiệp vụ, khẳng định vị thế của cơ quan truyền thông của Bộ Công Thương.

Tổng biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị trong Bộ đã rất quan tâm tới những hoạt động của Tạp chí Công Thương trong thời gian qua. "Lãnh đạo Bộ đã luôn động viên và thấu hiểu, hỗ trợ Tạp chí Công Thương vượt qua những khó khăn. Đồng thời luôn ủng hộ và đồng hành cùng những quyết tâm và hành động trong định hướng phát triển của Tạp chí để Tạp chí Công Thương có được thành quả như ngày hôm nay", Tổng biên tập Đặng Thị Ngọc Thu chia sẻ.

Tổng biên tập Đặng Thị Ngọc Thu cũng báo cáo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và các đơn vị trong Bộ, năm 2018, Tạp chí Công Thương có những kế hoạch phát triển đột phá, đáp ứng nhu cầu phát triển của báo chí truyền thông thế hệ mới, trở thành đơn vị truyền thông đa phương tiện có tính tương tác và độ lan tỏa cao.

Ngoài việc  nâng cấp các ấn phẩm Tạp chí in, Tạp chí Công Thương điện tử, Tạp chí Công Thương đã xây dựng các bản tin truyền hình trực tuyến. Hiện nay, mỗi ngày Tạp chí Công Thương đều phát hành bản tin truyền hình điểm lại những tin tức nổi bật của nền kinh tế nói chung và tin tức ngành Công Thương nói riêng, kết hợp với việc xây dựng trang Facebook Fanpage Công Thương 24h để cập nhật liên tục và tăng tính tương tác với người đọc trực tuyến.

Tổng Biên tập Đặng Thị Ngọc Thu mong muốn với sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tạp chí Công Thương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành kênh thông tin chuyên sâu và hệ thống kết nối ngành Công Thương với người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Công Thương cũng nhận được sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp. Những tình cảm động viên quý báu này đã góp phần giúp Tạp chí Công Thương nỗ lực hơn nữa trong vai trò trở thành cơ quan thông tin, truyền thông uy tín của cả nước.


Chủ tịch Trần Quang Huy cùng lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam dành nhiều lời khen cho sự linh hoạt và trách nhiệm trong tác nghiệp của các phóng viên Tạp chí Công Thương
Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước chúc mừng Tạp chí Công Thương
Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương chúc mừng Tạp chí Công Thương trong ngày Báo chí Cách mạng
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tặng hoa chúc mừng sự phát triển của Tạp chí Công Thương
Đại diện Công ty Xây lắp Mỏ - TKV tới thăm và chúc mừng Tạp chí Công Thương