Thứ trưởng Lê Dương Quang trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Pa-le-xtin

Ngày 11/12/2013 tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Pa-le-xtin về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Pa-le-xtin.

Hoạt động này nhằm thực hiện bộ phim tài liệu về "Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và  Pa-le-xtin", trong bối cảnh hai nước đã ký kết một số hiệp định hợp tác quan trọng trong thời gian qua và nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Việt Nam công nhận chính thức Nhà nước  Pa-le-xtin (19/11/1988). Theo chương trình, Đài truyền hình Pa-le-xtin sẽ thực hiện phóng sự về tình hình kinh tế, xã hội, hình ảnh đất nước, con người, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pa-le-xtin trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang

Trả lời các câu hỏi của Đài truyền hình Pa-le-xtin, Thứ trưởng Lê Dương Quang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và cho rằng đây là nền tảng quan trọng để tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại. Thời gian qua, hai nước đã ký kết một số hiệp định quan trọng như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác. Thứ trưởng Lê Dương Quang đã đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương như: hai Bên sớm thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, một cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước; hai Bên khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc trao đổi các đoàn doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho việc cấp visa tại cửa khẩu cho thương nhân của mỗi nước đi sang nước kia; đề nghị phía Pa-le-xtin cung cấp thông tin về các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ viện trợ nước ngoài dành cho Pa-le-xtin để phía Việt Nam nghiên cứu khả năng tham gia theo mô hình hợp tác 3 bên.

Thứ trưởng Lê Dương Quang cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước Trung Đông - Bắc Phi và muốn thông qua Pa-le-xtin - nước có quan hệ tốt với các nước Ả-rập tại khu vực để mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tại khu vực này. Thứ trưởng Lê Dương Quang đề nghị phía Pa-le-xtin cung cấp thông tin về các dự án hợp tác giữa Pa-let-xtin và các nước đối tác tại Trung Đông - Bắc Phi, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia các dự án này. Về trao đổi thương mại, Thứ trưởng đề nghị Pa-le-xtin tăng cường nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để nâng cao kim ngạch thương mại giữa hai nước.