Thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam - Italia

Ngày 19/7/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi làm việc với bà Cecilia Piccioni, Đại sứ nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, c

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã chào mừng chuyến thăm và làm việc của bà Đại sứ đến Bộ Công Thương. Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân bà Đại sứ và của Chính phủ Italia trong việc thúc đẩy thương mại, kim ngạch nhập khẩu giữa hai nước. Thứ trưởng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Italia đạt 1,33 tỷ USD, tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng và là tiền đề cho sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Cecilia Piccioni bày tỏ lời cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và của Chính phủ Việt Nam dành cho nước Ý. Bà cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng của nước Ý. Đại sứ Italia ấn tượng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam trong khi nền kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bà cũng khẳng định Chính phủ Ý và cá nhân bà luôn ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp Ý đầu tư kinh doanh tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Bà Cecilia Piccioni bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Chính phủ Ý và các doanh nghiệp Ý sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế hết sức năng động của Việt Nam, đồng thời góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ý.

Bà Đại sứ Cecilia Piccioni cho biết thêm, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp, tổ chức nhiều cuộc xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai nước. Đồng thời, tạo cơ hội học hỏi, trao đổi giữa các doanh nghiệp hai bên.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định: “Chuyến thăm của bà Cecilia Piccioni rất có ý nghĩa và một lần nữa khẳng định mạnh mẽ sự quan tâm của Chính phủ Ý tới hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại của Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước”.


Hoàng Hòa - Quang Minh