Tiếp sức mùa thi HICT 2014 - Một chương trình tình nguyện nhiều dấu ấn và hiệu quả

BCH Đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội (HICT) tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi HICT 2014 - hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Trường

Chương trình tiếp sức mùa thi hàng năm là nét đẹp truyền thống của BCH đoàn trường và sinh viên tình nguyện HICT.

Những Tình nguyện viên HICT tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014

Chương trình tiếp sức mùa thi HICT 2014, đã có hàng trăm thí sinh và người nhà được tư vấn và bố trí phòng nghỉ miễn phí tại khu Nội trú khang trang của nhà trường. Ngoài ra cũng có hàng trăm thí sinh khác được tư vấn nghỉ tại các phòng trọ miễn phí, nhà nghỉ giá rẻ xung quanh điểm thi.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh đã được tình nguyện viên tư vấn, cung cấp và giải đáp các thắc mắc những thông tin chú ý trong kỳ thi tuyển sinh như địa điểm thi, phòng thi, thời gian thi và một số chú ý quan trọng khác. Bên cạnh đó các thí sinh còn được tư vấn, giải đáp thông tin về ngành học, chương trình học, sự chia sẻ về kinh nghiệm làm bài thi tốt của các bạn Sinh viên tình nguyện viên có thành tích học tập xuất sắc và có kết quả thi cao.

Các điểm trông đồ cho thí sinh trước khi vào khu vực thi

Ngoài ra, Ban điều hành chương trình còn tổ chức các điểm trông giữ đồ và điện thoại miễn phí trước điểm thi cho thí sinh nhằm đảm bảo thuận lợi tối đa cho thí sinh thực hiện các quy định trong kỳ thi tuyển sinh.

Đối với bậc phụ huynh, người nhà thí sinh, Ban điều hành chương trình Tiếp sức mùa thi HICT 2014 đã tổ chức đón tiếp chu đáo và tổ chức công chiếu những thước phim phóng sự, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, những thành tích của các thế hiện Thày và Trò của nhà trường để các bậc phụ huynh có đầy đủ thông tin về nơi mà họ sẽ đặt trọn niềm tin vào tương lai của con em mình.

Thí sinh Phạm Huyền trang và bà Nội tại điểm thi

Trong quá trình tổ chức, Ban điều hành chương trình cũng đã quan tâm hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, như thí sinh Phạm Huyền Trang, quê tại Bình Lục - Hà Nam, đã được bà nội đưa đến dự thi vào ngành Thiết kế thời trang trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Huyền Trang chia sẻ: "Bố mẹ em vào vùng Lâm Đồng lập nghiệp, em được ông bà nội nuôi dưỡng ăn học từ nhỏ, đợt thi này, với nguyện vọng và đam mê của mình, em đăng ký dự thi vào ngành Thiết kế thời trang của nhà trường. Do điều kiện, bố mẹ em không ra được nên em được bà nội, nay đã ngoài 70 tuổi đưa đi thi. Đến điểm thi em được các anh chị Sinh viên tình nguyện quan tâm hỗ trợ đón và đưa hai bà cháu vào ở khu nội trú miễn phí của nhà trường. Kết thúc mỗi buổi thi đều có các anh chị Sinh viên tình nguyện đến hỏi thăm bà nội và động viên em. Đây là sự động viên lớn để em có thể hoàn thành tốt bài thi của mình và em hi vọng được trở thành sinh viên của nhà trường, được theo học ngành mà em yêu thích, sau này ra trường có thu nhập để đền đáp công ơn của Ông, Bà nội". "Xin được cảm ơn đến nhà trường, đến các thày cô giáo và các cháu sinh viên tình nguyện của nhà trường đã hỗ trợ, giúp đỡ để bà cháu tôi được ở miễn phí trong ký túc nhà trường , cháu tôi được đưa đón, hướng dẫn đến điểm thi an toàn. Rất mong sau này nếu cháu đỗ vào trường theo nguyện vọng, mong các thày cô dạy dỗ, bạn bè giúp đỡ để cháu tôi được học thành tài"  - Đó là lời cảm ơn của cụ Phạm Thị Lộc -  bà nội của thí sinh Phạm Huyền Trang sau khi kết thúc kỳ thi. Sự chia sẻ của Huyền Trang và lời cảm ơn của bà nội em thực sự đã làm các tình nguyện viên hết sức xúc động và đây cũng là động lực lớn đối với Ban điều hành và các bạn tình nguyện viên để các bạn tiếp tục thực hiện những chương trình tình nguyện tiếp theo.

Tình nguyện viên và Ban điều hành chụp ảnh lưu  niệm khi kết thúc chương trình

Chương trình Tiếp sức mùa thi HICT 2014 khép lại với nhiều cảm xúc, dấu ấn và đã tạo được niềm tin và tình cảm của thí sinh, các bậc phụ huynh đối với ngôi trường mà các bạn và gia đình đã lựa chọn. Mong rằng các bạn thí sinh sớm trở thành tân sinh viên của HICT trong thời gian sắp tới.