TIN ĐƯA KỲ HỌP LẦN THỨ HAI ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM – UAE

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở thống nhất với phía UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn Phân ban Việt Nam sang tham dự Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính


Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện các cơ quan và doanh nghiệp như Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng Công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài gòn.

Đoàn Phân ban UAE do Bộ trưởng Bộ Kinh tế Sultan bin Saeed Al Mansoori dẫn đầu và bao gồm đại diện các cơ quan liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Môi trường và Nước, Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Phát triển Cộng đồng, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Hải quan Liên bang, Hội đồng quốc gia về Du lịch và Di sản, Tổng cục Hàng không dân dụng, Quỹ Phát triển Abu Dhabi, Quỹ Khalifa bin Zayed Al Hahyan, Viện Nghiên cứu Năng lượng Masdar, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Mubadala, Tập đoàn Dubai World, Tập đoàn Thương mại Al Naboodah.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE kể từ Kỳ họp lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2010 đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã nhiều đổi nhiều đoàn các cấp, đáng chú ý là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan đi thăm Việt Nam trong năm 2010 và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm UAE trong năm 3/2012. Trao đổi thương mại song phương phát triển nhanh chóng. UAE hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Việt Nam liên tục xuất siêu sang UAE với giá trị lớn. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 2,38 tỷ USD (trong đó Việt Nam xuất khẩu 2,07 tỷ USD và nhập khẩu 303 triệu USD) và năm 2013 đạt 4,46 tỷ USD (trong đó Việt Nam xuất khẩu 4,14 tỷ USD và nhập khẩu 325 triệu USD).

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang UAE khá đa dạng. Các mặt hàng chính xuất khẩu sang UAE năm 2013 gồm có: điện thoại các loại và linh kiện (đạt 3,42 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 83% tổng kim ngạch xuất khẩu sang UAE); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (207,4 triệu USD, chiếm 5%); sản phẩm dệt may (83,7 triệu USD, chiếm 2%); giày dép (59,5 triệu USD, chiếm 1%); hạt tiêu (55,3 triệu USD, chiếm 1%); thủy sản (46,6 triệu USD, chiếm 1%). Ngược lại, các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ UAE gồm: chất dẻo nguyên liệu, thức ăn gia súc và nguyên liệu, kim loại thường, khí đốt hóa lỏng, sản phẩm từ dầu mỏ khác, dầu hóa dẻo cao su, sản phẩm hóa chất, máy móc thiết bị phụ tùng, kim loại thường, hoá chất, sản phẩm hoá chất, sản phẩm chất dẻo... Các lĩnh vực hợp tác khác như năng lượng, đầu tư, lao động, tài chính, nông nghiệp... cũng đều có những bước phát triển tích cực.

Tại Kỳ họp lần này, Trưởng đoàn Việt Nam và Trưởng đoàn UAE đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước trong những năm gần đây, kiểm điểm lại kết quả hợp tác giữa hai nước kể từ Kỳ họp lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2010 và đồng thời đề ra các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực có liên quan giữa hai nước trong thời gian tới.

Cụ thể, về ngoại giao, hai bên nhất trí tổ chức Phiên tham vấn chính trị đầu tiên tại Abu Dhabi vào giữa tháng 5/2014. Về thương mại, hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hai chiều lên 5,5 – 6 tỷ USD vào năm 2016; phía UAE hoan nghênh và cho biết sẽ ủng hộ việc công nhận nền kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam và sẽ không áp dụng đoạn 255 Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO. Bộ Ngoại giao UAE sẽ chuyển đề nghị của phía Việt Nam liên quan đến vấn đề này tới Bộ Kinh tế UAE để phía Bạn xem xét cụ thể và có tuyên bố trả lời bằng văn bản chính thức. Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, hai bên nhất trí tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Mubadala của UAE, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức có liên quan trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Phía UAE cho biết sẽ sẵn sàng ký kết Biên bản hợp tác với Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, sau khi phía Bạn ban hành quy định mới đối với hoạt động của các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Về đầu tư, phía UAE sẽ giới thiệu tổ chức tín dụng tương ứng làm đối tác để cùng với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) của Việt Nam xem xét khả năng thành lập một quỹ đầu tư chung để thúc đẩy các cơ hội đầu tư của UAE tại Việt Nam. Về tài chính và ngân hàng, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán về MOU hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh chống rửa tiền. Phía UAE cũng đề xuất đàm phán giữa Bộ Tài chính UAE và Bộ Tài chính Việt Nam để ký kết một hiệp định cấp chính phủ về hợp tác tài chính công và các chính sách và tài chính liên quan đến các nội dung về thuế.

Về hợp tác hải quan, phía UAE cho biết sẽ sớm có ý kiến để hai bên thống nhất vòng đàm phán đầu tiên về hiệp định cấp chính phủ về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan trong thời gian sớm nhất. Về viện trợ phát triển chính thức và viện trợ nhân đạo, phía UAE cho biết, Quỹ phát triển Abu Dhabi cho biết mong muốn hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam về việc xóa đối giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Quỹ phát triển Abu Dhabi cũng sẽ xem xét tích cực đề nghị về việc Quỹ này cung cấp tín dụng hỗ trợ cho Việt Nam với điều kiện và điều khoản lãi suất 2%/năm và thời gian đáo hạn là 20 năm, trong đó có 5 năm ân hạn. Ngoài ra, Quỹ Khalifa bin Zayed Al Nahyan cũng cho biết sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Việt Nam.

Về an ninh, phía UAE chuyển cho phía Việt Nam dự thảo MOU về hợp tác an ninh và đề xuất đàm phán ký kết giữa Bộ Nội vụ UAE và Bộ Công an Việt Nam. Về giao thông vận tải, Tổng cục Hàng không dân dục UAE cho biết sẵn sàng ký lại hiệp định dịch vụ hàng không vào nửa cuối năm 2014 để thay thế cho hiệp định cũ đã ký vào năm 2011. Về hợp tác lao động, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi để tuyển dụng công nhân Việt Nam sang làm việc tại UAE theo các điều kiên và các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của hai bên. Bên cạnh đó, phía UAE cam kết khuyến khích các công ty UAE tuyển dụng lao động Việt Nam. Về hợp tác y tế, hai bên thảo luận hợp tác trong vấn đề tuyển dụng y tá Việt Nam sang làm việc tại UAE. Hai bên cũng thảo luận khả năng ký kết MOU trong lĩnh vực y tế vào quý 1/2015 để tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Về hợp tác nông nghiệp, hai bên nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú ý, vệ sinh và kiểm dịch, an toàn thực phẩm; thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Môi trường và Nước của UAE và các cơ quan có liên quan của Việt Nam liên quan đến vấn đề giấy chứng nhận Halal. Về giáo dục, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán để ký kết MOU về hơp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu khoa học của UAE. Về du lịch, hai bên nhất trí sẽ sớm ký MOU về hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Các Phiên thảo luận kỹ thuật giữa hai đoàn quan chức được tổ chức tại Abu Dhabi và Phiên tổng thể dưới sự đồng chủ trì của hai Bộ trưởng được tổ chức tại Dubai, đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, mang tính xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Ngày 8/4/2014, tại Dubai, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE Sultan bin Saeed Al Mansoori đã chính thức ký Biên bản Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và UAE.

Nhân dịp sang tham dự Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE Sultan bin Saeed Al Mansoori, có buổi gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Năng lượng UAE Suhail Mohammed Al Mazrouei và kết hợp đến thăm trụ sở Tập đoàn Mubadad do Bộ trưởng Bộ Năng lượng UAE làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, tham dự Lễ khai mạc Hội nghị - Triển lãm Đầu tư thường niên (AIM 2014) được tổ chức tại Dubai.

Tại buổi gặp song phương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại UAE nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao việc UAE tổ chức Kỳ họp lần thứ hai giữa hai nước và việc UAE tổ chức Hội nghị-Triển lãm Đầu tư thường niên (AIM 2014). Hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu về một số vấn đề về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp; đầu tư; logistics (dịch vụ xuất nhập khẩu); công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam; tận dụng vị trí cửa ngõ của UAE làm địa bàn trung chuyển hàng hóa của Việt Nam đi các nước trong khu vực.

Tại buổi đến thăm trụ sở Tập đoàn Mubadala và làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Năng lượng UAE, hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau tình hình phát triển ngành năng lượng tại mỗi nước, điểm lại kết quả hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Trên cơ sở thực trạng và triển vọng hợp tác, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn dầu khí tại Việt Nam, tại UAE và tại nước thứ ba; xuất khẩu dầu thô và khí hóa lỏng sang Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực dầu khí; năng lượng tái tạo; hợp tác giữa Tập đoàn Mubadala và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; hợp tác đào tạo chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và công nhân nhà máy điện hạt nhân. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đánh giá cao vai trò của Tập đoàn Mubadala và kết quả hợp tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí giữa Mubadala và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về việc tham dự Lễ khai mạc Hội nghị - Triển lãm Đầu tư thường niên (AIM 2014), Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã cùng với Trưởng đoàn các nước tham dự các hoạt động chung trong khuôn khổ Lễ khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Kinh tế UAE. Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE cũng tham dự Lễ khai mạc AIM 2014.

Chuyến công tác của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sang UAE tham dự Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước và tham dự Hội nghị - Triển lãm Đầu tư thường niên (AIM 2014) đã kết thúc thành công thành công tốt đẹp. Đại sứ Việt Nam tại UAE Trần Ngọc Thạch và Đại sứ UAE tại Việt Nam Khalid Ibrahim Shuheel đã tham gia các hoạt động chung giữa hai bên trong khuôn khổ Kỳ họp và các hoạt động của đoàn Việt Nam./.


Nguyễn Phúc Nam