Tôn Hoa Sen xuất lô hàng lớn đầu tiên đến Hoa Kỳ

Sáng nay, ngày 29/02/2016, tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức lễ xuất khẩu 20.000 tấn tôn cuộn thành phẩm, với trị giá 10 triệu USD vào thị trường Hoa Kỳ.

Theo đại diện của Tập đoàn Hoa Sen, đây là lô hàng tôn thành phẩm lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam XK đến thị trường Hoa Kỳ, đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động xuất khẩu (XK) của Tập đoàn Hoa Sen, một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã có sự nỗ lực không ngừng trong hoạt động sản xuất tôn, thép, luôn nâng cao nội lực, tìm kiếm cơ hội mới, đón đầu hội nhập, đặc biệt khi Việt Nam đã và đang tham gia ký kết nhiều Hiệp định mới, trong đó là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao Tập đoàn Hoa Sen đã chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Đến tham dự buổi lễ, có ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Phước Lộc - Đại biểu Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trương Thanh Hoài - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan.

Chủ tịch HĐQT TĐ Hoa Sen Lê Phước Vũ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã bày tỏ niềm vui và chúc mừng Tập đoàn Hoa Sen đã nỗ lực vượt khó, biết chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nắm bắt thời cơ khai thác mở rộng thị trường, nhất là thị trường đầy tiềm năng, nhưng cũng rất khắt khe, không những đáp ứng được các tiêu chuẩn sản phẩm theo chất lượng quốc tế, mà còn phải đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ và thời gian giao hàng đúng theo hợp đồng đã cam kết.

Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia hàng loạt hiệp định thương mại quốc tế, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 04/02/2016, việc sản phẩm tôn thành phẩm được đưa vào Hoa Kỳ đã khẳng định khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp Việt trước các cơ hội vô cùng lớn để xuất khẩu đến các thị trường lớn và tiềm năng như Hoa Kỳ, Australia, Mexico, Chile, New Zealand.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ xuất khẩu 20.000 tấn tôn của Hoa Sen - Việt Nam sang Hoa Kỳ

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng Tập đoàn Hoa Sen và mong rằng trong thời gian tới, các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục mở rộng trên thị trường quốc tế, chúc cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen cho biết, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một cánh cửa mở rộng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Nhờ chủ động nắm bắt thời cơ và linh hoạt trong chiến lược mở rộng thị trường XK, cùng 4 yếu tố quyết định tính cạnh tranh của sản phẩm, bao gồm: chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế; giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh và dịch vụ hậu mãi tốt, hôm nay, Tập đoàn Hoa Sen tự hào là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam XK lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm đến Hoa Kỳ, một thị trường khó tính với các yêu cầu khắt khe về chất lượng, dịch vụ, thời gian giao hàng. Điều này đã minh chứng sự khẳng định mạnh mẽ nhất về chất lượng sản phẩm của thương hiệu Hoa Sen trên thị trường quốc tế, làm nền tảng vững chắc, không những cho Hoa Sen, mà cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam biết tận dụng cơ hội, nâng cao chất lượng, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước chinh phục những thị trường khó tính trên thương trường quốc tế khác.

Lô hàng 20.000 tấn tôn cuộn Hoa Sen chuẩn bị vận chuyển lên tàu K.Opal XK đến Hoa Kỳ

Trong niên độ tài chính 2014 - 2015, ông Lê Phước Vũ cho biết, tổng sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen đạt hơn 1 triệu tấn, doanh thu 17.447 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 16% so với niên độ trước, lợi nhuận sau thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng ấn tượng 59% so với niên độ trước. Đặc biệt, ngoài việc tiêu thụ nội địa, hoạt động XK là một trong những động lực tăng trưởng cho Hoa Sen với sản lượng XK đạt 407.000 tấn, doanh thu 314 triệu USD, tăng 10% so với doanh thu XK trong niên độ tài chính 2013 - 2014. Hiện nay, các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Trong niên độ tài chính 2015 - 2016, Tập đoàn Hoa Sen định hướng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa, đa dạng hóa thị trường XK, không ngừng vươn cao vị thế trên thị trường quốc tế, hướng tới trở thành nhà cung cấp và phân phối vật liệu xây dựng, trong đó có sản phẩm tôn, thép ở vị trí hàng đầu khu vực Đông Nam Á.


Hồng Lực