Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Tuyên dương 85 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ nhất

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và hướng tới Đại hội Đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT) Lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày 11/8/2016 tạ

Để vinh dự được tuyên dương trong buổi Lễ này, 85 đoàn viên thanh niên không chỉ là những cán bộ, nhân viên có tinh thần làm việc tốt, luôn có nhận thức về đúng đắn về các chủ trương của Ban lãnh đạo đơn vị… mà còn phải trải qua các vòng thi với những kiến thức phong phú như: Lịch sử truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Các chương trình và phong trào công tác Đoàn của đơn vị… 

6 thí sinh với các phần thi của vòng Chung kết

Tại vòng Chung kết “Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016”, 6 đoàn viên ưu tú nhất đã có những bài trình diễn ấn tượng qua các nội dung: Trắc nghiệm, năng khiếu, hùng biện. Đặc biệt phần trình diễn của 2 đoàn viên đã đoạt giải Nhất: Trần Nam Thanh - Công ty Thuốc lá Sài Gòn với diễn xuất tác phẩm “Tổ quốc gọi tên mình” và Phạm Minh Việt - Công ty Thuốc lá Thăng Long với diễn xuất về tài hùng biện đã để lại những ấn tượng sâu sắc, xúc động khó quên.

Trong không khí sôi nổi của cuộc thi, Đoàn viên Trần Nam Thanh - Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã chia sẻ những tâm tư của mình: Cuộc thi đã tạo cơ hội học hỏi kiến thức về Đảng, về Đoàn, về tinh thần tương thân, tương ái cũng như tăng thêm lòng nhiệt huyết cho bản thân để dám làm, dám nghĩ, và qua đó sẽ chia sẻ cho các bạn về ý thức là một thanh niên thế hệ trẻ thì luôn cần phải nhiệt huyết, đóng góp hết sức mình cho công tác Đoàn. Thanh cũng cho biết, đối với hoạt động Đoàn hiện nay, thanh niên cũng chưa cảm nhận được nhiều và mong các cấp lãnh đạo tổ chức nhiều chương trình hơn để thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị của các hoạt động Đoàn. 

Đồng giải Nhất của Phạm Minh Việt - Công ty Thuốc lá Thăng Long với đề tài hùng biện

Còn đối với đoàn viên Phạm Minh Việt - Công ty Thuốc lá Thăng Long đã tự thấy rằng là một đoàn viên nên phải cố gắng hơn trong công việc. Các buổi tập huấn cho cuộc thi đã giúp Việt có thêm nhiều kiến thức về hoạt động đoàn, từ đó áp dụng hiệu quả hơn cho cơ sở Đoàn của đơn vị.

Đánh giá về toàn bộ về cuộc thi, ông Hồ Lê Nghĩa - Thành viên HĐTV, Trưởng Ban Dân vận TCT, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi đã tóm tắt tổng quan bằng 5 câu: “Tương ái và đoàn kết; Năng lực và cầu thị; Sáng tạo và học hỏi; Trách nhiệm và chia sẻ; Tiềm năng và phát triển”. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng các thí sinh cần thể hiện các tiết mục của mình một cách gai góc hơn, sắc sảo hơn và không nên quá nặng về phần trình bày mang tình hình thức, bởi như vậy sẽ rất bị gò bó và hạn chế tư duy phát triển tự nhiên.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tuyên dương

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - UV BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn TCT đang phát biểu tại buổi Lễ

Theo Bí thư Đoàn TCT Nguyễn Quang Huy: Những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác đã được các cấp bộ Đoàn TCT cụ thể hóa thông qua việc thực hiện có hiệu quả các nội dung của 2 phong trào hành động cách mạng của Đoàn “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Qua các phong trào đã phát hiện, rèn luyện những đoàn viên, thanh niên có ý chí, trí tuệ, lòng nhiệt huyết cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp phát triển doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Các cấp bộ Đoàn TCT cũng đã nhận trên 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng; huy động hơn 600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; có 3 công trình được đề nghị công nhận công trình thanh niên cấp Đoàn Khối; có trên 200 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho đơn vị. Trên mặt trận xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp và thực hiện các hoạt động: Trao tặng nhà nhân ái, bò giống, đồ dùng học tập… cho các trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng; Phong trào hiến máu đạt trên 500 đơn vị máu. Đối với việc tham gia xây dựng Đảng và chính quyền: Đã giới thiệu cho Đảng trên 500 Đảng viên ưu tú, trên 250 quần chúng là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Với những thành tích đạt được, các cấp bộ Đoàn TCT đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các cơ quan chức năng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Đoàn cơ sở Công ty Thuốc lá Sài Gòn; Trung ương Đoàn: Tặng nhiều phần thưởng cho 28 tập thể và 52 cá nhân, Kỷ niệm Chương vì thế hệ trẻ cho 35 đồng chí lãnh đạo TCT và các đơn vị; 3 cá nhân là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Khối DNTW lần thứ II trao tặng…

Tại Lễ tuyên dương, đồng chí Vũ Văn Cường nhận xét: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã ban hành nhiều văn bản về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy TCT và Đoàn Khối DNTW, Ban Thường vụ Đoàn TCT đã tích cực chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc quán triệt các nội dung đó, đã tạo được bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong TCT, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi đoàn viên thanh niên. Các đồng chí đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, khơi dậy nhiệt huyết của thanh niên, động viên thanh niên thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mình, luôn sáng tạo, đi đầu, đảm nhận những việc mới, việc khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đề nghị: Các cấp bộ Đoàn trong TCT cần tiếp tục quán triệt, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong TCT phải gương mẫu, tự rèn luyện về mọi mặt, nhất là về đạo đức cách mạng và tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, từ đó, nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến. Qua thực tiễn tổ chức hoạt động, cần phát hiện, chủ động chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Các cấp bộ Đoàn thanh niên TCT đã triển khai có hiệu quả các chủ trương, chương trình hành động. Đồng chí cũng tin tưởng rằng mỗi đoàn viên thanh niên tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tuổi trẻ, đóng góp nhiều hơn cho hoạt động SXKD của đơn vị, góp phần cùng tuổi trẻ khối DNTW xây dựng Đoàn vững mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ

6 đoàn viên ưu tú nhận khen thưởng trong cuộc thi Chung kết “Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016”
Các đồng chí Nguyễn Trường Sơn và Vũ Văn Cường trao kỷ niệm Chương “Vì thế hệ trẻ” cho lãnh đạo phòng, ban các đơn vị
Các đồng chí Nguyễn Trường Sơn và Vũ Văn Cường trao Bằng khen của TCT cho các Đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác
Các đồng chí: Nguyễn Trường Sơn và Bùi Nhật Tiến - Phó Tổng giám đốc TCT trao Bằng khen của TCT cho các Đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác
Các đồng chí: Nguyễn Trường Sơn và Trần Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn TCT trao Bằng khen của TCT cho các Đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác