Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2014

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường sự cố công trình thủy điện Đạ Dâng; Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Hải quan; Thứ trưởng Trần

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường sự cố công trình thủy điện Đạ Dâng

Ngay sau khi nhận được thông tin sự cố sụt hầm thuộc công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng điện Long Hội làm chủ đầu tư, làm mắc kẹt một số công nhân, cán bộ kỹ thuật đang thi công trong đường hầm, ngày 16/12/2014, Bộ Công Thương đã cử Lãnh đạo Tổng cục Năng lượng, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp vào hiện trường.

Ngày 17/12/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đoàn công tác của Bộ đã trực tiếp vào hiện trường sự cố để phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt trong hầm. Bộ Công thương đã yêu cầu Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và Công ty Điện lực Lâm Đồng huy động tối đa nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt trong hầm. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2014, ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Lâm đồng đã huy động một máy phát 250 kVA để phát điện phục vụ các máy khoan cứu hộ, đồng thời cử một đồng chí Phó Giám đốc cùng 20 cán bộ, công nhân túc trực phục vụ và tham gia công tác cứu hộ.

Đến 16h36 chiều ngày 19/12/014,12 công nhân mắc kẹt trong sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã được giải cứu thành công.

Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Hải quan (VCUFTA)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Cấp cao hai Bên, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, ngày 15/12/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á – Âu Andrei A. Slepnhev đã ký Tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Hải quan (VCUFTA).

Liên minh Hải quan là thị trường xuất khẩu hàng hóa truyền thống của Việt Nam, có quy mô tiêu dùng rộng lớn với 170 triệu dân và đang phát triển, với nhiều tiềm năng và thế mạnh trong công nghiệp, khoa học - kỹ thuật. Đối với Liên minh Hải quan, Hiệp định này là FTA đầu tiên Liên minh ký kết với một nước ngoài. Do vậy, hai Bên một lần nữa đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc ký kết Hiệp định như là một công cụ quan trọng để góp phần liên tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác và củng cố sự phát triển thương mại và đầu tư trên cơ sở hai Bên cùng có lợi.

Phía Liên minh Hải quan đã dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới quan trọng đối với các nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ bản như nông sản, tất cả các mặt hàng thủy sản và hàng công nghiệp như dệt, may, da giày và đồ gỗ.

Phía Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường có lộ trình cho Liên minh Hải quan đối với một số sản phẩm chăn nuôi, một số mặt hàng công nghiệp gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Các mặt hàng này đều không cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam mà ngược lại góp phần làm đa dạng hóa thêm thị trường tiêu dùng trong nước.

Dự kiến hai Bên sẽ hoàn thành các vấn đề kỹ thuật còn lại và hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để chính thức ký kết Hiệp định trong khoảng đầu năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vinh dự đón nhận Huân chương hữu nghị và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào

Ngày 19/12/2014, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huân huy chương và Bằng khen của Chính phủ nước CHDCND Lào cho các cá nhân và tập thể của Việt Nam đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Lào và sự giúp đỡ quý báu cho CHDCND Lào trong quá trình hội nhập, trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thay mặt Chính phủ nước CHDCND Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND tại Việt Nam Sổm phon Sỉ cha lơn đã trao Huân chương hữu nghị và Bằng khen của Chính phủ Lào cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vì đã có những đóng góp tích cực cho nước CHDCND Lào trong quá trình hội nhập, trở thành viên của WTO. Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đại diện lãnh đạo Bộ nhận Bằng khen cho tập thể Bộ Công Thương và một số đơn vị trực thuộc Bộ do Đại sứ Lào trao tặng .

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước Chính phủ và nhân dân Lào đã tạo điều kiện cho Bộ Công Thương có thể thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh mối quan hệ này đã và đang không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa... đồng thời tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế để bảo vệ lợi ích chung. Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Lào trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi của hai nước trong tổ chức WTO và cùng vững bước hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

Từ ngày 15 đến ngày 16/12/2014, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tham gia các hoạt động trong đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ, Chính phủ Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường và thực hiện nghiêm túc các cam kết trong các thỏa thuận thương mại quốc tế đã ký kết, nhất là đối với WTO và các hiệp định thương mại (FTA) song phương và khu vực cũng như thúc đẩy đàm phán ký kết các FTA mới; hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý, môi trường đầu tư minh bạch... thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Về quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định cơ hội hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thương mại và hơp tác công nghiệp giữa hai nước còn rất lớn và các doanh nghiệp UAE nên tranh thủ tiếp cận thị trường 90 triệu dân đầy tiềm năng của Việt Nam; cộng đồng doanh nghiệp hai bền cần tiếp tục tích cực đi khảo sát thị trường, tham gia các hội chợ triển lãm và sự kiện thương mại được tổ chức tại mỗi nước để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi bạn hàng, phát hiện ra nhu cầu hợp tác kinh doanh của nhau.

Năm 2013, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 4,5 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt xấp xỉ 4,2 tỷ USD và nhập khẩu đạt 300 triệu USD; trong 11 tháng đầu năm 2014, kim ngạch hai chiều đạt xấp xỉ 4,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 4,3 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 430 triệu USD.

Tổng công ty Gas Petrolimex đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 16/12/2014, Tổng công ty Gas Petrolimex đã tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm ngày thành lập đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.

Tại buổi Lễ, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Petrolimex đã bày tỏ niềm tự hào về những thành tích mà Tổng công ty đạt được trong 16 năm qua. Ông cho biết, các số liệu về doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập người lao động… liên tục tăng trưởng trong thời gian qua là thành tích rất đáng khâm phục mà chỉ ít công ty hàng đầu có quản trị tốt mới duy trì và đạt được.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ghi nhận nỗ lực và những thành quả của Tổng công ty Gas Petrolimex trong 16 năm qua đồng thời tin tưởng Tổng công ty sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để ngày càng vững mạnh, năng động, sản phẩm ngày càng có chất lượng cao, giữ được niềm tin của khách hàng trên cả nước. Thứ trưởng đề nghị Tổng công ty Gas Petrolimex quán triệt đến từng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phải luôn phải nâng cao ý thức trong an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Khai mạc Hội chợ Thời trang Việt Nam 2014Tối 19/12/2014, Hội chợ Thời trang Việt Nam 2014 với chủ đề “Tỏa sáng thời trang Việt” do Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã khai mạc tại trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và đại diện các Bộ, ban, ngành, tổ chức trong và ngoài nước.

Theo ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, bên cạnh điểm sáng là xuất khẩu năm 2014 có thể đạt 24,5 tỷ, tăng 19% so với năm 2013 và nhiều Tuyên bố chung kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định quan trọng trong tháng 12, thị trường nội địa cũng được doanh nghiệp quan tâm, nhiều thương hiệu Việt đang dần chiếm lĩnh thị trường trong nước nhiều tiềm năng với 90 triệu dân. Sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt trên mọi miền đất nước với chủng loại đa dạng với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp từ nông thôn đến thành thị.Hội chợ năm nay có quy mô trưng bày khoảng 6000 m2 tại nhà trưng bày A1 và nhà D của Trung tâm Triển lãm Giảng Võ với khoảng 350 gian hàng, quy tụ 150 doanh nghiệp hàng đầu chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may cùng nhiều đơn vị đại diện cho ngành da giày, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các tỉnh thành trên cả nước.Hội chợ hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn của công chúng trong dịp Giáng Sinh và đón chào năm mới 2015.Khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt NamNgày 15/12/2014, EVN đã tổ chức khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam giai đoạn 1. Đây là một trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014). Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam mới được đặt tại tầng 1, tòa nhà EVN (số 11 Cửa Bắc, Hà Nội), trên nền móng của Nhà máy Điện Yên Phụ lịch sử. Đây là bước hoàn thiện tiếp theo của Nhà truyền thống ngành Điện đã được đưa vào vận hành từ năm 2004 tại trụ sở cũ của Tập đoàn (số 18, Trần Nguyên Hãn, Hà Nội).Được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung tư liệu, hiện vật của Nhà truyền thống cũ, Nhà truyền thống hiện nay được kết cấu lại về bố cục, bổ sung nội dung và hiện vật trưng bày. Trong đó, giai đoạn 1 bao gồm: Phòng trưng bày chính với diện tích 640m2, phòng trưng bày chuyên đề Điện hạt nhân với diện tích 130m2 và diện tích trưng bày ngoài trời 1.120 m2. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục hoàn thiện, hướng tới việc xây dựng Bảo tàng Điện lực Việt Nam. Song song với quá trình đó là việc bổ sung sưu tầm, tuyển chọn và lưu giữ hiện vật, tư liệu lịch sử của Ngành.Sự kiện khánh thành Nhà truyền thống cũng khởi động cho Tuần lễ Văn hóa EVN diễn ra từ nay đến ngày 21/12/2014 với hàng loạt hoạt động như: Triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin”; trưng bày bày ảnh, các ấn phẩm (tạp chí, sách kỷ yếu, bút ký, băng đĩa, phim tư liệu…); hoạt động diễu hành của lực lượng thanh niên, công nhân ngành Điện tuyên truyền tiết kiệm điện; gặp gỡ cán bộ công nhân viên lão thành có nhiều công lao với ngành Điện, v.v...