Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội; Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Trường Cao đẳng nghề Long Biên; Tập đoàn Dầu khí Vi

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: Không có chuyện thủy điện phát điện "cầm chừng"

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều ngày 17/11/2014 (Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII). Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người đăng đàn đầu tiên trước Quốc hội và tập trung làm rõ các vấn đề về điện lực, công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chống hàng giả, buôn lậu, v.v...

Bộ trưởng phân tích, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước cùng ngành Điện đã có những nỗ lực rất lớn, đầu tư, xây dựng hàng loạt các công trình điện, cũng như tuyên truyền sử dụng chắt chiu nguồn điện - tài nguyên quốc gia. Không chỉ có Thủy điện Hòa Bình, mà rất nhiều nhà máy Thủy điện lớn khác như Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu... đã, đang được xây dựng, vận hành hiệu quả. Các nhà máy điện này được xây dựng với 2 nhiệm vụ lớn: Phát điện và đảm bảo cắt lũ, giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa, cũng như cấp nước chống hạn, phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp, v.v... Và trên thực tế, các nhà máy điện lớn đã làm tốt đồng thời cả 2 nhiệm vụ này.

Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại phiên trả lời chất vấn đại biểu quốc hội chiều ngày 17/11/2014

Liên quan đến câu hỏi về điều hành giá điện và giá xăng dầu, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: Hiện giá xăng dầu đã được vận hành theo giá thị trường, có tăng và giảm theo giá thế giới. Đặc biệt, từ nay đến 2015, giá điện cũng sẽ được vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo minh bạch, điều chỉnh theo cơ cấu giá nguyên liệu đầu vào để cho ngành Điện có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, dù vận hành theo cơ chế thị trường, giá điện vẫn sẽ được điều tiết trên cơ sở đảm bảo cho đời sống của nhân dân, hỗ trợ cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, v.v...

Tại phiên trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Huy Hoàng cũng đã trả lời cụ thể một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm khác như: Quy hoạch thủy điện, cấp điện cho vùng sâu vùng xa, trồng bù rừng thủy điện và thực hiện nghĩa vụ phí môi trường, v.v...

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức

Chiều ngày 19/11/2014, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Sigmar Gabriel - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức nhân chuyến thăm Việt Nam tham dự Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương của giới doanh nghiệp Đức lần thứ 14 diễn ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh (APK14).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Việt Nam mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp… trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sở hữu thiết bị, công nghệ tiến tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Việt Nam rất quan tâm phát triển công nghiệp và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, mong muốn tăng cường hợp tác với Đức trong các lĩnh vực này.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi, thảo luận về tình hình hợp tác, bàn các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương Việt - Đức, các vấn đề liên quan như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Cộng đồng chung ASEAN, hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị APK14, công tác đào tạo nghề tại Việt Nam, v.v...

Chiều ngày 20/11/2014 tại Khách sạn Intercontinental, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đã có buổi tiếp song phương Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Sun Chanthol trong khuôn khổ Hội nghị Châu Á – Thái Bình Dương của Doanh nghiệp Đức (APK14) tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến ngày 22/11/2014.

Trường Cao đẳng nghề Long Biênkỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hòa chung không khí chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày 18/11/2014, Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Ba - Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đến và tham dự Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển đúng đắn của mình, Trường Cao đẳng nghề Long Biênsẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức để phát huy những thành tích đã đạt được; Xây dựng trường thành cơ sở đào tạo vững chắc, là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo dựng tương lai cho các thế hệ thanh niên trẻ và đưa LBC trở thành trường có đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng chúc các thầy cô của LBC hạnh phúc và tiếp tục phát huy những kiến thức của mình để truyền đạt cho các em sinh viên.

Với những nỗ lực và thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, năm 2014,Trường Cao đẳng nghề Long Biênvinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, Hiệu trưởng Phạm Vũ Khiêm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phần thưởng cao quý này là niềm tự hào to lớn của toàn thể CBCNV LBC, là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ để tập thể Nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Nhà trường phát triển bền vững, đóng góp có hiệu quả vào tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Điều tiết hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu qua tỉnh Lạng Sơn

Thời gian gần đây, tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn xuất hiện tình trạng ùn tắc đối với nhóm hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, đồng thời đảm bảo chất lượng hàng hóa và tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu đã có công văn số 952/XNK-NS gửi các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản, thủy sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản, thủy sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai xem xét, căn cứ theo tình hình thực tế để giãn tiến độ vận chuyển và giao hàng tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) trong thời điểm hiện nay; hoặc có kế hoạch điều tiết chuyển cửa khẩu sang các khu vực cửa khẩu khác để giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa. Thường xuyên trao đổi, liên hệ với khách hàng nước ngoài để chủ động trong việc thu mua hàng hóa và điều tiết việc vận chuyển hàng hóa lên các cửa khẩu thuộc khu vực biên giới phía Bắc tại thời điểm hiện nay để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận phần vốn góp tại công ty Hóa dầu Long Sơn từ Vinachem

Chiều ngày 17/11, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) trong Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt nam Lê Mạnh Hùng biểu dương sự hợp tác thành công giữa 2 bên để việc thống nhất các nội dung ký kết hợp đồng diễn ra trong thời gian ngắn, hiệu quả. Thay mặt Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Ngô Mạnh Hoài cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong hợp đồng, hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn Dầu khí trong quá trình chuyển nhượng để công việc sớm được hoàn thành.



Đại diện lãnh đạo hai Tập đoàn chứng kiến lễ ký

Tính đến nay, Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam là Tổ hợp Hóa dầu lớn nhất tại Việt Nam, sử dụng công nghệ tiên tiến với công suất thiết kế 2,7 triệu tấn nguyên liệu đầu vào mỗi năm với tổng mức đầu tư ước tính hơn 4,6 tỉ USD. Sau khi đi vào vận hành, Tổ hợp sẽ thúc đẩy sự phát triển vùng tại khu tam giác kinh tế quan trọng của miền Nam. Dự án đang tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở, lựa chọn nhà thầu EPC và thu xếp tài chính cho Dự án. Theo tiến độ, Dự án sẽ được hoành thành vào Quý II năm 2019.

Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu ngày 22/11/2014

Ngày 22/11/2014, Bộ Công Thương đã ra thông tin về việc điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện tại. Theo đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đã có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu áp dụng từ 11 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2014. Việc điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 11 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2014.

Về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố: Xăng RON 92 là 20.251 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 18.657 đồng/lít; Dầu hỏa là 19.250 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 15.141 đồng/kg. Như vậy, giá bán xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm tối thiểu: 1.141 đồng/lít xăng RON 92; 585 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 459 đồng/lít dầu hỏa; 536 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S.