Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 21/7 đến ngày 27/7/2014

Trong tuần từ ngày 21/7 đến ngày 27/7, ngành Công Thương đã diễn ra nhiều hoạt động, nổi bật là: Ngành Công Thương tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng kiểm tra

Ngành Công Thương tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ

Ngày 21/7, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014).

Nói chuyện với CBCNV và thương binh đang điều trị tại trung tâm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xúc động: Ngày Thương binh, Liệt sỹ là ngày cả nước tri ân công lao, sự hy sinh xương máu của thương binh, liệt sỹ và người có công trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, v.v... Nhiều năm qua, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Công Thương đã tham gia tích cực vào các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Sự đóng góp tuy nhỏ bé nhưng hy vọng phần nào sẽ làm dịu bớt nỗi đau thân thể cũng như tinh thần của các thương binh, đồng thời động viên CBCNV trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng bày tỏ sự cảm phục trước những cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cũng như những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mặc dù mang thương tật nặng, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống, nhưng các đồng chí thương binh vẫn lạc quan, yêu đời.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa dẫn đầu đã đi thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Được thành lập từ năm 1965, gần 50 năm qua, trung tâm đã chăm sóc, điều trị hơn 1.000 thương binh nặng. Sau khi được điều trị, nhiều thương binh đã được chuyển giao cho gia đình chăm sóc. Hiện nay, trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng 96 thương binh của 23 tỉnh, thành phố. Hầu hết thương binh ở đây đều có tỷ lệ thương tật cao, nhiều người phải di chuyển và sinh hoạt trên xe lăn, thậm chí nằm liệt giường, sinh hoạt tại chỗ.

Sau khi thăm hỏi, động viên, trao quà cho nhiều thương binh bị liệt giường, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có cuộc gặp mặt đầy xúc động với tất cả thương binh, CBCNV của trung tâm. Thay mặt lãnh đạo, CBCNV, đoàn viên công đoàn, người lao động Bộ Công Thương, Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn, sự khâm phục trước những đóng góp to lớn của các thương binh ở trung tâm nói riêng và cả nước nói chung- những người đã bỏ lại một phần xương máu của mình trong chiến đấu giành lại độc lập dân tộc, hòa bình cho đất nước ngày hôm nay. Thứ trưởng cũng mong rằng, các thương binh giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho xã hội và đất nước với tinh thần "Tàn mà không phế".

Cũng nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức là Thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng trong Ngành Công Thương lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc nhất.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Ngày 22/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, mục đích của chuyến công tác lần này của Bộ trưởng là nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các giải pháp của tỉnh triển khai các lĩnh vực công thương, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn sau cơn bão. Trên cơ sở đó sẽ báo cáo, đề xuất với Chính phủ để có giải pháp hỗ trợ tỉnh khắc phục những thiệt hại sau bão. Riêng các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương quản lý, như lĩnh vực thương mại, điện… Bộ trưởng đã có chỉ đạo sớm khắc phục kịp thời để ổn định sản xuất và cuộc sống của nhân dân.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của cá nhân Bộ trưởng và Bộ Công Thương đối với những khó khăn mà tỉnh Lạng Sơn đang gặp phải, nhất là hậu quả do cơn bão số 2 gây ra. Đồng thời mong muốn cá nhân Bộ trưởng và Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh với Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Công Thương về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau bão số 2. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau cơn bão số 2 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn phải hứng chịu hậu quả rất nặng nề, nhất là các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập. Toàn tỉnh có 4 người chết. Tổng thiệt hại do bão số 2 gây ra là hơn 450 tỷ đồng. Hiện nay việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai tích cực. Trong đó ưu tiên hàng đầu của tỉnh Lạng Sơn hiện nay là vệ sinh môi trường tại các khu vực bị ngập lụt và xử lý nguồn nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng giúp nhân dân khắn phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Tiến hành rà soát các hộ bị ảnh hưởng để có chính sách hỗ trợ kịp thời, không để hộ nào bị đói và không có chỗ ở. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự không để kẻ xấu lợi dụng tình hình để thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản của người dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 2 gây ra, đồng thời chia sẻ những thiệt hại mà tỉnh Lạng Sơn phải hứng chịu do bão.

Trước đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tìm hiểu tình hình thực tế thiệt hại do lụt bão gây ra tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc. Đến thăm, tặng quà gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 tại thôn Nà Háng, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng kiểm tra thủy điện tại Phú Yên

Thực hiện kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP, trong ba ngày từ 21-23/7/2014, Đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tới kiểm tra công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành thủy điện tại tỉnh Phú Yên.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 3 dự án thủy điện do Bộ Công Thương phê duyệt và đã vận hành hòa lưới điện quốc gia, bao gồm: Sông Hinh (70MW), Sông Ba Hạ (220MW) và Krông Hnăng (64MW). Hiện tại, có hai dự án đang triển khai xây dựng là La Hiêng 2 và Đá Đen. Qua rà soát, đã loại bỏ 8 dự án ra khỏi quy hoạch dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của đoàn công tác, các nhà máy trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khá nghiêm túc Quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa đã được phê duyệt trong mùa lũ và mùa cạn. Đảm bảo công tác chi trả tiền bồi thường tái định cạnh, định cư nhưng có một yếu tố chưa đảm bảo đó là công tác trồng rừng thay thế. Hiện nay, tổng diện tích đất trồng rừng thay thế các dự án thủy điện trên địa bàn Phú Yên là gần 294 ha (gồm 39,1 ha đất rừng phòng hộ và 254,73 ha đất rừng sản xuất) nhưng mới thực hiện trồng được 12,9 ha.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành điều tiết liên hồ chứa; tăng cường công khai quy trình vận hành liên hồ cũng như đơn hồ để người dân biết và theo dõi; hướng dẫn kỹ năng ứng phó với lũ lụt cho người dân, rà soát và hoàn thiện hệ thống cảnh báo lũ ở những vùng thường xuyên ngập lụt và hạ du. Đặc biệt, đảm bảo an toàn đập và hồ chứa trong mùa mưa lũ.

Qua kiểm tra tình hình thi công tại dự án thủy điện La Hiêng 2, công tác vận hành tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và từ báo cáo của Sở Công Thương Phú Yên, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã yêu cầu các nhà máy thủy điện phải tăng cường kiểm tra các hồ đập, tuân thủ quy định vận hành đơn hồ và liên hồ đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình hồ chứa. Đồng thời, tham gia giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa lũ sắp tới.

Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, từ 1/9 tới, các nhà máy thủy điện cần nghiên cứu, tổ chức để thực hiện thông báo trước khi xả lũ 4 giờ trong mùa lũ theo quy trình vận hành liên hồ trên sông Ba tại Quyết định 1077 của Chính phủ. Thứ trướng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo thực hiện tốt các quy trình vận hành và nhiệm vụ đề ra.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại giàn khoan dầu khí

Ngày 18/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đến thăm làm việc tại một số giàn khoan dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các liên doanh. Sau khi bay thị sát hệ thống mỏ trung tâm của Công ty liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra hoạt động, động viên, thăm hỏi đời sống, công việc của các kỹ sư, cán bộ, công nhân vận hành công trình.

Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí, các đơn vị trực thuộc và liên doanh của Tập đoàn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, sản lượng khai thác dầu và khí đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển các mỏ/công trình mới đã được triển khai tích cực, tiến độ đưa các mỏ/công trình mới vào hoạt động nhìn chung đảm bảo được kế hoạch dự kiến.

Các đơn vị cũng báo cáo về kế hoạch nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, một số vấn đề ảnh hưởng tới sản lượng khai thác, các hoạt động sửa chữa/bảo dưỡng thiết bị, mức huy động sản lượng của các mỏ khí, v.v... Tuy nhiên, Tập đoàn cùng các đơn vị, nhà thầu sẽ phấn đấu đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, phấn đấu khai thác đạt/vượt 17 triệu tấn dầu thô và 10 tỷ m3 khí trong năm nay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của từng cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, đóng góp vào kết quả hoạt động đáng khích lệ của cả Tập đoàn trong 6 tháng qua, nhất là việc vượt khó khăn, đảm bảo sản lượng khai thác và hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ giao phó.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Tập đoàn bám sát tinh thần và chỉ đạo của Chính phủ, các chương trình công tác trọng tâm trong chủ trương tái cấu trúc, đảm bảo kế hoạch tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác khí 6 tháng cuối năm theo đúng kế hoạch đề ra; kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các nhà máy điện, đạm, Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Giám sát chặt chẽ các hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, tiếp tục hợp tác với các lực lượng hữu quan trong việc triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến giải quyết kiến nghị, vướng mắc trong chủ trương thực hiện nhiệm vụ thăm dò, khai thác, chế biến dầu mỏ nói chung, việc phát triển các mỏ mới, trong đầu tư ra nước ngoài... của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Petrolimex tổ chức tập huấn về xăng sinh học

Ngày 21/7/2014 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức tập huấn về xăng sinh học (XSH) tại TP. Đà Nẵng. Tham dự tập huấn gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thành viên Petrolimex khu vực Miền Trung: Khu Vực V, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đà Nẵng (PTS Đà Nẵng) cùng 29 Cửa hàng trưởng các của hàng xăng dầu (CHXD) Petrolimex Quảng Ngãi.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Petrolimex Kỹ thuật xăng dầu, Kinh doanh, Kỹ thuật công nghệ và An toàn đã trực tiếp đã truyền tải các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, đặc điểm kỹ thuật, hệ thống công nghệ phối trộn, quy định của Nhà nước về XSH,…. và giải đáp về các vấn đề liên quan.

Kết thúc tập huấn, ông Nguyễn Quang Kiên, Phó tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị làm tốt 4 nhiệm vụ như, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc triển khai kinh doanh XSH theo chỉ đạo của Tập đoàn, thực hiện lộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg. Riêng Petrolimex Quảng Ngãi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự để tiếp nhận, tổ chức kinh doanh XSH E5 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Ngãi.

Các phòng ban nghiệp vụ Tập đoàn tích cực, chủ động phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thành viên hoàn thành các hạng mục hệ thống công nghệ để có thể triển khai phối trộn XSH chậm nhất là ngày 30/9/2014. Trên cơ sở văn bản, tài liệu hướng dẫn của Tập đoàn, các đơn vị thành viên chủ động viết tin, bài đăng tại website của đơn vị mình, gửi các cơ quan báo chí truyền thông địa phương để phối hợp truyền thông đến khách hàng, công chúng về việc kinh doanh XSH trên địa bàn.

Trong quá trình kinh doanh XSH các đơn vị thường xuyên, định kỳ báo cáo về Tập đoàn mọi khó khăn vướng mắc (nếu có) để Tập đoàn hướng dẫn xử lý và/hoặc làm cơ sở thực tiễn kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

XSH được Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tại tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg, thông báo số 173/TB-VPCP; bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 879/QĐ-UBND yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai kinh doanh XSH sớm hơn 3 tháng so với lộ trình của Chính phủ.