Toyota hướng tới tăng cường hiện diện trên thị trường ô tô “xanh”

Hãng sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. (Nhật Bản) cho biết đang hướng tới cung cấp cho khách hàng lựa chọn “điện hóa” cho từng mẫu xe vào khoảng năm 2025, một dấu hiệu mới nhất cho thấy hãng sẵn sàng c
Toyota dự định xuất xưởng một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện tại thị trường Trung Quốc vào năm 2020 và mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ, đồng thời sẽ tăng số lượng mẫu ô tô chạy điện lên hơn 10 trong nửa đầu thập niên 2020. Ngoài ra, Toyota cũng dự định tăng số mẫu ô tô sử dụng pin nhiên liệu hydrogen và xe chạy hoàn toàn bằng điện trong thập niên 2020.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Toyota tuần trước cho biết đang tham gia đàm phán với Panasonic Corp. để cùng phát triển các loại pin an toàn, hiệu suất cao và có thể sạc cho ô tô, và dự định bán 5,5 triệu ô tô “điện hóa”, chiếm hơn 50% doanh số bán ô tô toàn cầu của hãng vào năm 2030.

Một loạt quy định chặt chẽ hơn về khí thải đang khiến ngành công nghiệp ô tô chuyển hướng sang các dòng ô tô thân thiện với môi trường, đặc biệt là các ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Vương quốc Anh và Pháp dự định cấm ô tô chạy bằng xăng hay dầu diesel lưu thông vào năm 2040, trong khi Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đang xem xét động thái tương tự.

Theo Kyodo