Tràng An là Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới

Tối ngày 23/1/2014, Lễ đón Bằng UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang… cùng đại diện các bộ, vụ, viện và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương và bạn bè quốc tế…


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ niềm vui khi Việt Nam tiếp tục có thêm di sản được UNESCO vinh danh, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về đất nước, dân tộc Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và luôn coi trọng, bảo tồn những giá trị vô giá mà các thế hệ cha ông đã bồi đắp, trao truyền lại bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu xương, bằng tình yêu, niềm tin vào tương lai. Nói tới Tràng An, ai cũng đều tự hào về một thời kỳ lịch sử hào hùng và đậm nét tinh hoa của dân tộc. Núi là thành lũy, sông là chiến hào, hang động là đồn trú. Hoàng đế cờ lau từ đây khẳng định nền độc lập của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam... 
Đây cũng là nơi phát tích mở mang Phật giáo. Quần thể danh thắng Tràng An với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cũng được đánh giá là di sản thế giới lâu đời nhất về ứng xử của con người đối với thiên nhiên, có ý nghĩa khoa học to lớn trong nghiên cứu cách tiếp cận mô hình phát triển hài hòa đối với thiên nhiên trong thế giới hiện đại. Trân trọng ghi nhận những đóng góp của địa phương, các đơn vị liên quan, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu, nhận diện và tôn tạo di sản vô giá không chỉ vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước, mà còn của cả nhân loại, vì một hành tinh mãi màu xanh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ tin tưởng di sản Tràng An, Ninh Bình mãi là vùng đất yên bình, điểm đến lý tưởng của tất cả mọi người.

Ninh Bình chính thức được UNESCO trao Bằng ghi danh Quần thể danh thắng
Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

Tại buổi lễ, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã trao Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là di sản đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, được công nhận là Di sản hỗn hợp Văn hóa và thiên nhiên thế giới. Bà cho rằng, việc UNESCO ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh quản lý và bảo tồn khu di sản mới nhất trong số 8 khu di sản thế giới của Việt Nam. UNESCO hài lòng khi biết rằng Ninh Bình đã thành lập được Ban quản lý với đầy đủ chức năng đi vào hoạt động và khuyến khích ban quản lý này hợp tác tích cực với cộng đồng địa phương để bảo đảm cuộc sống của người dân địa phương được cải thiện, tạo thêm nguồn thu nhập dựa vào du lịch và sản xuất thủ công mỹ nghệ, với hy vọng khu di sản này sẽ phát triển bền vững trong tương lai.

Toàn cảnh các vị đại biểu, khách mời tham dự

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, hào hùng. “Tràng An - Thiên tình ca non nước” là chủ đề xuyên suốt buổi lễ, với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, đã kể câu chuyện về Tràng An một cách độc đáo, hấp dẫn. Qua những câu chuyện về sự hình thành của địa chất, địa mạo tạo nên những cảnh quan kaster (đá vôi) đẹp mê hồn, sông, núi, thung lũng, hang động và những cánh đồng lúa, cùng với đó là một kho thông tin tư liệu quý giá về quá trình tương tác giữa con người và môi trường ở khu vực Đông Nam Á trải qua hơn 30.000 năm. Chương trình nghệ thuật đã chứng minh, Tràng An hoàn toàn xứng đáng được Tổ chức UNESCO vinh danh là Di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tự hào hơn, di sản thế giới Tràng An đang bao trọn quanh vùng bảo vệ đặc biệt của Cố đô Hoa Lư với nhiều dấu ấn hào hùng, sáng chói trong lịch sử Việt Nam.


Toàn cảnh các vị đại biểu, khách mời tham dự

Lễ đón nhận bằng UNESCO chính là dịp để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị tiêu biểu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An; những tiềm năng du lịch của tỉnh Ninh Bình; thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Quần thể Danh thắng Tràng An - Ninh Bình.


Những tác phẩm văn nghệ đặc sặc nhằm tôn vinh Lễ đón Bằng



Tin và ảnh: Anh Thy