Trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 8/7/2014, tại Tổng Công ty CP May 10, Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, v

Đến nay, sau hơn 8 năm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Khối Công nghiệp Hà Nội đã có rất nhiều tổ chức cơ sở Đảng có những cách làm hay và sáng tạo, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Tiêu biểu là Tổng Công ty CP May 10, không phải chờ đến năm 2006, khi có Cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006), mà doanh nghiệp đã triển khai học tập và làm theo tấm gương Bác ngay sau ngày Bác về thăm (8/01/1959), từ đó đến nay đã tạo sự lan tỏa rộng khắp trong CB, CNLĐ và tạo thành nét đẹp văn hóa của May 10.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thiên Lý - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc May 10 cho biết: “May 10 luôn nhớ lời căn dặn của Bác và làm theo Bác từ những điều nhỏ bé và tưởng như đơn giản nhất, với phương châm “nói đi đôi với làm”. Cụ thể là từ khi cổ phần hóa tới nay, tất cả các hoạt động trong Tổng Công ty hoạt động tích cực, hiệu quả. Các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên, trường mầm non, Trường cao đẳng nghề, phòng khám đa khoa... vẫn luôn được Ban Lãnh đạo quan tâm, chăm lo phát triển. May 10 không những đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 9.000 người lao động từ Quảng Trị ra miền Bắc, góp phần ổn định công tác an sinh xã hội, mà còn thực hiện sự nghiệp trồng người. Người lao động ở đây được TCT rèn luyện kỹ lưỡng, có môi trường và cơ hội để phấn đấu, vì thế họ đã thực sự tin tưởng và làm việc hiệu quả, từ đó cùng nhau thi đua làm theo lời Bác, góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh nghiệp.

Phát biểu trao đổi tại hội thảo, PGS.TS. Ngô Văn Thạo - thành viên chuyên trách Ban chỉ đạo Chương trình 03 của Ban Tuyên giáo TW đã chia sẻ một số nội dung thực hiện việc học tập và làm theo Bác, như: vì sao học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo Bác thì làm như thế nào? Học tập và làm theo phải gắn với nhiệm vụ chính trị chung, nhiệm vụ cụ thể của chính cơ quan, đơn vị của mình, gắn với các phong trào và gắn với nhiệm vụ của chính mình như thế nào để việc học tập thiết thực và hiệu quả…

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các TCT, các trường đại học thuộc Khối Công nghiệp Hà Nội đã phát biểu chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cũng như những kết quả đã đạt được của đơn vị.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã tổng kết: Thông qua hội nghị, Đảng ủy Khối sẽ có những nội dung tổng quan và thực tiễn về triển khai thực hiện “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các đơn vị trong Khối; đồng thời cũng đề nghị các đại biểu tiếp thu những cách làm hay để áp dụng sáng tạo vào chính đơn vị mình, góp phần đưa cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả hơn, ngày càng được nhân rộng và lan tỏa hơn trong cộng đồng xã hội.