Trao giải cuộc thi "Nét đẹp Người thợ điện Việt Nam"

Chiều 13/8/2014, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Nét đẹp người thợ điện Việt Nam" sau hơn 1 năm phát động. Cuộc thi này là một trong những hoạt độ

Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng các tác giả đạt giải trong cuộc thi "Nét đẹp Người thợ điện Việt Nam" - Ảnh: H.T

Cuộc thi đã nhận được 714 tác phẩm dự thi của 195 tác giả, đến từ 17 Công đoàn đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó, có 143 bài viết, 283 bài thơ và 288 bức ảnh. Các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với 226 tác phẩm, Tổng công ty Điện lực miền Nam 192 tác phẩm, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 42 tác phẩm.

Được tổ chức từ ngày 15/8/2013 - 15/7/2014, "Nét đẹp Người thợ điện Việt Nam" gồm 3 thể loại là bài viết, thơ và ảnh. Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc EVN.

Các bài dự thi được Ban giám khảo đánh giá cao về chất lượng. Theo đó, mỗi tác phẩm là một góc nhìn, một lăng kính khắc họa sinh động và đa dạng về cuộc sống, lao động, văn hóa của người cán bộ, công nhân lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhiều tác phẩm đã phản ánh những vấn đề rất thời sự, thể hiện sự nhạy bén chính trị của tác giả như chủ quyền biển đảo, đặc biệt là việc cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra các huyện đảo: Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất là phản ánh, tuyên truyền và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân, những hoạt động tiêu biểu trong ngành Điện. Đồng thời, thông qua cuộc thi, văn hóa doanh nghiệp EVN được lan tỏa sâu rộng đến mỗi công nhân viên chức lao động ngành Điện, giúp họ có tác phong làm việc nhiệt tình, tận tâm trong gian khó, đoàn kết với đồng nghiệp và được xã hội cảm tình, yêu mến.

3 giải Nhất đã được trao cho các tác giả: Nguyễn Thị Tố Vân - Công ty Điện lực Sơn La (bài viết), Nguyễn Thanh Thu - Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (thơ) và Võ Thành Vinh - Truyền tải điện 1, thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (ảnh). Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm ở cả 3 thể loại.

Hạng mục giải tập thể, 2 giải Nhất thuộc về Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Trung, 2 giải Nhì là Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Nam và 2 giải Ba trao cho Cơ quan Tập đoàn và Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đồng giải Ba.

Tổng trị giá các giải thưởng là 100 triệu đồng. Đối với các tác phẩm ảnh đạt giải tại cuộc thi này sẽ được trưng bày tại triển lãm ảnh do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam ở 3 miền đất nước.