Trao giải và khai mạc triển lãm ảnh: “TKV – 20 năm xây dựng và phát triển”

Ngày 7/11/2014 tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh: “TKV – 20 năm xây dựng và phát triển”. Đây là cuộc thi và triển lãm ảnh do Tập đoàn Công nghi

Tham gia lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh có ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, ông Bùi Hỏa Tiễn - Trưởng ban sáng tác Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, ông Mai Đức Hà – Phó giám đốc Nhà triển lãm trung tâm thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Biên – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng với các nghệ sỹ nhiếp ảnh và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải

Sau gần 3 tháng từ khi phát động đến kết thúc, Cuộc thi ảnh "TKV - 20 năm xây dựng và phát triển đã thu hút được 43 tác giả tham dự, với 448 tác phẩm gửi về Ban tổ chức. Tác giả tham dự ít nhất là 1 ảnh, nhiều nhất là 61 ảnh. Trong số các tác phẩm gửi về dự thi, Ban giám khảo đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng chọn ra 71 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm. Đây không chỉ là những tác phẩm có nội dung tư tưởng tốt, kỹ thuật khá, mà còn là những khoảnh khắc đẹp về vùng đất, con người ngành Than – Khoáng sản. Bộ ảnh trưng bày triển lãm gồm có 69 tác phẩm ảnh đơn và 2 tác phẩm ảnh bộ, trong đó 11 tác phẩm đoạt giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Giải nhất được trao cho nghệ sỹ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Trung

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết: Trong quá trình phát động cuộc thi, Tập đoàn đã tổ chức tạo điều kiện cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh đi thực tế sáng tác tại nhiều địa bàn khác nhau của vùng mỏ Quảng Ninh, để sáng tác về những người thợ mỏ, vùng đất nơi họ đang sống và làm việc. Thời gian tuy ngắn nhưng có số lượng tác giả và tác phẩm rất lớn cho thấy sức hút của loại hình nghệ thuật này hết sức đa dạng và phong phú, đặc biệt là sự cuốn hút hình ảnh lao động sản xuất, đời sống công nhân mỏ. Với niềm say mê và tình cảm đặc biệt đối với vùng mỏ, con người ngành than, vùng than Quảng Ninh, nhiều tác phẩm được các nghệ sỹ nhiếp ảnh thực hiện trong nhiều năm. Nhờ sự tham gia của đông đảo tác giả trong và ngoài ngành nên cuộc thi đã đạt được nhiều kết quả. Ngoài các tác phẩm đoạt giải còn nhiều các tác phẩm khác tuy không đoạt giải nhưng đã để lại trong ban giám khảo ấn tượng sâu sắc.


Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "TKV - 20 năm xây dựng và phát triển"

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, mặc dù đây là cuộc thi chuyên ngành nhưng nội dung đề tài khá rộng bao gồm ảnh tư liệu lịch sử truyền thống, các lĩnh vực của ngành từ khi thành lập cho đến 2014. Đề tài phải phản ánh được những tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành than - khoáng sản Việt Nam áp dụng và phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phản ánh biểu dương các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện, than, cơ khí chế tạo máy, hóa chất mỏ, khoáng sản và các hoạt động văn hóa xã hội của ngành. Về cơ bản số lượng ảnh đã đáp ứng được yêu cầu trên, tuy nhiên chất lượng tác phẩm về cả hai khía cạnh nội dung và giá trị thẩm mỹ chưa thật đồng đều ở các lĩnh vực hoạt động của các ngành, cách thể hiện chưa thực sự mới lạ còn theo lối mòn sáng tác, đa số tập trung vào khai thác than trong khi lĩnh vực ngành rất đa dạng.

Tác giả Hồ Sĩ Trung giới thiệu tác phẩm đoạt giải nhất "Kiểm tra"

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm ” Kiểm tra” của tác giả Hồ Sĩ Trung; 2 tác phẩm: “Ánh thép” của tác giả Bùi Đăng Thanh; “Mùa than” của Minh Nhật đạt giải Nhì; 3 giải Ba thuộc về các tác phẩm: “Vũ điệu Than - Khoáng sản” (ảnh bộ) của tác giả Phạm Ngọc Bảo; “Hà Nội” của Hoàng Ngọc Thạch; “Công trình nhà máy nhiệt điện Mạo Khê” (ảnh bộ) của Phạm Mạnh Hùng. Ngoài các giải trên còn có 5 giải Khuyến khích.


Các nghệ sỹ nhiếp ảnh tại lễ trao giải