Triển lãm Quốc tế lần thứ 21 về máy, thiết bị ngành May mặc,

Sáng ngày 08/4/2011, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Tân Bình, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế lần thứ 21 về máy móc, linh kiện, nguyên phụ liệu ngành Dệt - May Việt Nam 20
Triển lãm năm nay, được trưng bày trên diện tích hơn 7000m2, với trên 300 gian hàng của 260 công ty đến từ 20 quốc gia và lãnh thổ như: Trung Quốc; Pháp; Nhật; Hàn Quốc; Malaysia; Singapore; Thụy Điển, Thụy sỹ; Đài Loan; Thái Lan; Thổ Nhĩ Kỳ; Vương Quốc Anh và Việt Nam, giới thiệu những thiết bị hiện đại để cung cấp cho ngành Dệt - May Việt Nam qua các thiết bị mới nhất nhằm đảm bảo thay thế con người đạt được chất lượng cao nhất và có độ chính xác cao cho sản phẩm như: phần mềm giác sơ đồ tự động, phần mềm thiết kế rập, nhảy cỡ, máy vẽ và in sơ đồ, máy chụp mẫu kỹ thuật số, máy cắt laser, máy cắt rập, máy thêu vi tính; các thiết bị phục vụ ngành sản xuất Bông – Sợi như: máy hấp định hình ổn định sợi, đây là máy thế hệ mới có bước đột phá về biên dạng hình học của kim chải để có thể đảm bảo hiệu quả chải cao nhất, các sản phẩm trên sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm tốt hơn. 

Thăm quan các gian hàng.


Song song với triển lãm, Ban tổ chức còn tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề do các chuyên gia và các diễn giả nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trên thế giới trong ngành trang thiết bị Dệt - May để phục vụ cho các doanh nghiệp và khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu. 

Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 08/4 đến ngày 11/4/2011, dự kiến sẽ thu hút 10.000 lượt người và doanh nghiệp chuyên ngành đến thăm quan.