Trung Quốc sẽ giảm nhập khẩu lương thực năm 17% trong năm 2013 do được mùa

Theo dự báo của Tổ chức nông nghiệp và lương thực của Liên hiệp quốc (FAO), thời tiết vụ đông thuận lợi tại nhiều vùng của Trung Quốc trong niên vụ qua và giá thế giới tăng nên nước này sẽ giảm nhập k

Nhập khẩu ngô sẽ giảm 33% so với năm trước xuống còn 3,5 triệu tấn. Giá ngô trên thế giới bị ảnh hưởng bới các điều kiện thời tiết hạn hán không thuận lợi tại Mỹ, trong khi năng suất ngô tại Trung Quốc tăng dẫn đến việc giảm nhập khẩu. Năm 2012, sản lượng ngô Trung Quốc tăng 8% và đạt mức kỷ lục 208 triệu tấn. Xuất khẩu ngô của Mỹ đã giảm từ năm 2009 -2010. Năm 2012, Mỹ đã không còn là nước xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới và Brazil là nước thay thế vị trí này.

Năm 2013, dự kiến Trung Quốc sẽ đạt kỷ lục liên tục trong 10 năm về tăng trưởng kinh tế và sẽ tăng cường phát triển công nghệ và hạ tầng cho nông nghiệp. Theo phát biểu của ông Niu Dun, Thứ trưởng bộ nông nghiệp Trung quốc, dân số toàn quốc sẽ là 1,6 tỷ người vào năm 2035. Nếu mức tiêu thụ lương thực bình quân 400 kg/người/năm, sẽ cần 600 triệu tấn lương thực vào thời điểm 2035. Tuy nhiên năm 2012, sản lượng lương thực đã đạt 589 triệu tấn đã góp phần bảo đảm an ninh lương thực không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả phạm vi toàn cầu.

Các nhà phân tích dự báo sản lượng lương thực hàng năm của Trung Quốc sẽ tăng 50 triệu tấn trong vòng 10 năm tới. Nhưng cũng có những quan ngại về việc nhập khẩu lương thực tăng trong thời gian qua và nghi ngờ khả năng nông nghiệp nội địa Trung Quốc có thể đáp ứng được 95% nhu cầu của đất nước. Hiện nay, đất nông nghiệp đang bị thu hẹp và giảm chất lượng, lao động nông thôn ra thành phố tìm việc làm ngày một tăng, môi trường ngày càng ô nhiễm…đang là những khó khăn cho ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung./.