Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên: Đào tạo gắn với tạo việc làm khi ra trường

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động, những năm qua Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã chủ động bắt tay với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Sự hợp tác không chỉ d

Ngoài ra, nhà trường luôn cập nhật thông tin từ nhà tuyển dụng; tư vấn cho học viên, sinh viên đăng ký phỏng vấn việc làm; tổ chức, sắp xếp doanh nghiệp đến trường phỏng vấn trực tiếp. Đặc biệt, Trường đã phối hợp với Ban quản lý khu Công nghiệp Thăng Long II (thuộc khu công nghiệp Phố Nối B- Hưng Yên) tổ chức thường kỳ chương trình “Ngày hội việc làm” nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. “Ngày hội việc làm” đã thu hút hơn 5.000 sinh viên của trường và hơn 30 doanh nghiệp Nhật Bản trong khu Công nghiệp tham gia. Đã có gần 5.000 sinh viên của Trường được các doanh nghiệp phỏng vấn và tuyển dụng. Đây là một trong những hoạt động của Trường nhằm phối kết hợp với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh viên và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Cũng trong dịp này, Nhà trường và các doanh nghiệp đã ký kết chương trình hợp tác hoạt động, theo đó đến năm 2015 trường sẽ cung cấp khoảng 15.000 lao động đã qua đào tạo cho các doanh nghiệp. Về phía các doanh nghiệp, hàng năm sẽ xem xét tài trợ các suất học bổng có giá trị cho sinh viên của Trường.

Ngày hội việc làm” đã thu hút hơn 5.000 HSSV của trường và hơn 30 doanh nghiệp Nhật Bản trong khu Công nghiệp tham gia

NGƯT. Nghiêm Viết Hoàng – Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên cho biết: Tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường là một trong những mục tiêu chính trong công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Cũng chính vì lẽ đó, nên dù là đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp hay sơ cấp nghề, nhà trường đều dành nhiều thời gian cho sinh viên thực hành. Trường đã không ngừng đầu tư mới nhiều trang thiết bị thực hành hiện đại. Hiện nay, trường có đầy đủ các phòng thực hành đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Công Thương. Đây là cơ sở để trường tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. Về mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường nhằm đào tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp tìm được việc làm ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.