Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: Khai giảng năm học mới 2014 – 2015

Ngày 15/11/2014, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (ĐHCN TP - TP. HCM) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015 và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên năm 2014

TS. Trần Tuấn Anh Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đến dự lễ khai giảng, cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành có liên quan.

TS. Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh trống khai giảng năm học mới 2014 - 2015Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Tuấn Anh Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chúc mừng toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên trường ĐHCN TP – TP. HCM đã có những bước phát triển to lớn trong công tác đào tạo, giảng dạy trong thời gian qua, với các nội dung đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp và đa ngành.

TS. Trần Tuấn Anh Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu
chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Những kết quả đã đạt được ngày hôm nay, chính là nhờ có quan tâm, sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp của chính quyền địa phương, đặc biệt là những nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường.

PGS. TS. Đặng Vũ Ngoạn Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Công ThươngTrong lĩnh vực chuyên môn về đào tạo, phát triển công nghiệp thực phẩm, các lĩnh vực đào tạo chuyên sâu, trường đã xây dựng tốt một đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ cao, chuyên sâu, ngày càng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tốt, khang trang đáp ứng tốt nhiệm vụ trồng người.

 Các tập thể & cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen
của Thủ tướng Chính Phủ

Với những nỗ lực trên, trường đã được các cấp Bộ, ngành các cơ quan quản lý và cộng đồng sinh viên trong cả khu vực đánh giá là một cơ sở đào tạo, uy tín có chất lượng cao, không những riêng cho ngành công thương mà còn lan tỏa đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước.

                              Tập thể và các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Công Thương

TS. Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, năm học 2014 – 2015 cũng là năm đầu tiên chúng ta triển khai Nghị quyết số 29 của hội nghị TW 8 Khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên và sinh viên nhà trường là cực kỳ quan trọng, do đó, lãnh đạo nhà trường cần tích cực và nổ lực cao hơn để thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao kỹ năng phương pháp đào tạo, để mỗi sinh viên khi ra trường là một hạt giống tốt có ích cho xã hội.

Các sinh viên thủ khoa năm 2014 nhận Quyết định và Giấy khen
của Ban giám hiệu nhà trường

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cũng lưu ý đến nhà trường các yếu tố quan trọng sau: Ban Giám hiệu nhà trường cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để nhanh chóng xây dựng đề án mô hình quản lý có cơ chế thuận lợi, là mô hình diểm của trường đại học chất lượng cao, để sớm trình Chính phủ thông qua. Áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, đổi mới hiệu quả cao trong giảng dạy, học tập. Trường cần xây dựng các chương trình đào tạo gắn kết lý luận với thực tiễn, phấn đấu đến năm 2015 các giảng viên lý thuyết phải có trình độ thạc sỹ trở lên, dần tiến tới trình độ tiến sỹ, các chương trình nghiên cứu khoa học cần chuyên sâu hơn nữa, có tính ứng dụng, khả thi cao và thích nghi thực tế với thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế giữa các trường, các cơ sở giáo dục trong khu vực.

PGS.TS Đặng Vũ Ngoạn - Hiệu trưởng nhà trường, đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương và cam kết. Toàn thể cán bộ giáo viên, giảng viên, sinh viên của trường, sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ giao cho và phấn đấu xây dựng trường ĐHCN TP – TP. HCM trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành giáo dục, không những cho riêng ngành công thương mà còn là trường đại học tiêu biểu của khu vực.

Trong khuôn khổ buổi lễ khai giảng, nhiều cá nhân và tập thể nhà trường đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công Thương. Các tập thể, cá nhân, các sinh viên thủ khoa tuyển sinh năm 2014, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa năm 2014, nhận Bằng khen của nhà trường. Và đại diện lãnh đạo Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Ban giám hiệu nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2014.