Trường ĐHCN TP.HCM – Cơ sở Thanh Hóa: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (Cơ sở Thanh Hóa) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm có ý nghĩa sâu sắc nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/20

Là Cơ sở thứ 5 của trường ĐHCN TP.HCM được thành lập từ trường THSP Thanh Hóa vào tháng 12/2008, đến nay, Cơ sở Thanh Hóa có hàng nghìn HSSV đang theo học tại 16 ngành thuộc các bậc học và các hệ đào tạo luôn được “truyền lửa” từ cơ sở chính. Trở thành một địa chỉ tin cậy cho học sinh lựa chọn ngành nghề học tập để tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Bắc trung bộ; góp phần thực hiện chiến lược Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Với rất nhiều ngành nghề đào tạo, HSSV ra trường sẽ là nguồn lao động phục vụ cho các khu công nghiệp, các nhà máy trong và ngoài tỉnh.
Các tiết mục biểu diễn đặc sắc của các em HSSV

Để đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực, Trường luôn xác định gắn nội dung đào tạo với thực tiễn. Xây dựng mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện để nhà trường điều chỉnh nội dung đào tạo gắn với thực tiễn của doanh nghiệp. Cùng với đội ngũ giáo viên đa số là thạc sỹ, tiến sỹ trực tiếp tham gia giảng dậy, quá trình thực tập, tiếp cận thực tiễn sản xuất đã giúp cho học sinh trưởng thành về kỹ năng nghề, có khả năng tiếp cận với vị trí công việc và bước đầu hình thành tác phong công nghiệp.

Văn Trường