Trường Trung cấp nghề Thương mại Du Lịch Thanh Hóa: Long trọng tổ chức Lễ khai giảng và tọa đàm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Sáng ngày 20 - 11, Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch (thuộc Sở Công Thương Thanh Hóa) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 và tọa đàm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.

Tiền thân là trường Hợp tác xã miền Bắc, Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa được thành lập năm 1958. Trong suốt 56 xây dựng và phát triển, trải qua nhiều lần sát nhập, song Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức đào tạo hàng nghìn lao động, cung cấp nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch và công nghiệp cho tỉnh, khu vực và cả nước. Trong giai đoạn 2008 – 2014, cơ sở vật chất của Trường được UBND tỉnh Thanh Hóa ưu tiên đầu tư xây dựng tương đối hiện đại, cùng với đó chất lượng giảng dậy và đào tạo của đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt.

HSSV được Nhà trường tổ chức nghiệp vụ thi nấu ăn tại trường

Hiện nay, Nhà trường là cơ sở đào tạo nghề của ngành, của tỉnh được lựa chọn đầu tư, phát triển đào tạo 2 nghề trọng điểm Quốc gia: Kỹ thuật chế biến món ăn và Nghiệp vụ nhà hàng; được UBND tỉnh Thanh Hóa chọn là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phát triển chợ, siêu thị và trung tâm thương mại cho toàn tỉnh; là địa điểm đào tạo Cao đẳng nghề trong mạng lưới quy hoạch đào tạo của Tập đoàn FPT…. Từ năm 1013, Nhà trường được UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ trì thực hiện Đề án “Liên kết đào tạo nguồn du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế”: Quy mô, chất lượng đào tạo của Trường ngày được nâng cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân lực góp phần thực hiện Quy hoạch phát triển Công nghiệp, Thương mại và Du lịch của tỉnh.

Đặc biệt, những năm qua học viên của Nhà trường tốt nghiệp ra trường cơ bản có công ăn việc làm ổn định; trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và sử dụng của các tập đoàn, doanh nghiệp, thị trường lao động. Theo đó, kết quả tuyển  sinh, đào tạo hàng năm của Trường luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đời sống cán bộ, giáo viên và công nhân nhân viên không ngừng cải thiện, trở thành trường Trung cấp nghề hạng I và đứng trong tốp đầu các trường Trung cấp nghề công lập của tỉnh Thanh Hóa.

Hòa chung trong khí thế thi đua sôi nổi dậy tốt, học tốt, toàn thể các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm có ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.