Tuần lễ chuẩn bị cho Hội nghị về biến đổi khí hậu Paris 2015

Pháp sẽ là nước chủ trì Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu năm 2015 (COP21). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 năm 2015

Đây là thời điểm mấu chốt, bởi chúng ta phải đạt được một Thỏa thuận quốc tế mới về khí hậu, áp dụng cho tất cả các nước, với mục tiêu duy trì sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C và đặt ra khung quy định chuyển tới nền kinh tế giảm thải khí các-bon. Thách thức ở đây là ngăn chặn được biến đổi khí hậu đe dọa xã hội và nền kinh tế của chúng ta.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trưởng (IMHEN – MONRE)Bản Thỏa thuận sẽ phải dự báo được sự thay đổi về suy nghĩ, coi sự thách thức của khí hậu như một cơ hội tạo việc làm và của cải vật chất, phát minh ra những phương thức sản xuất và tiêu dùng mới.

Một loạt các giai đoạn sẽ phải vượt qua và rất nhiều cuộc đàm phán sẽ phải thực hiện trong suốt cả năm để đi đến một bản Thỏa thuận tổng quát vào cuối năm 2015. Để đồng hành và tạo điều kiện cho hoạt động này, cần thiết phải phổ biến rộng rãi tới công chúng những thách thức của Hội nghị biến đổi khí hậu Paris 2015.