Tuần lễ thời trang thu đông 2016: Hòa quyện phong cách truyền thống và đương đại

Tuần lễ thời trang thu đông 2016 sẽ khai mạc vào 19h30 ngày mai, 25/2 tại phim trường S14 Đài Truyền hình Việt Nam. 1.000 mẫu thu đông năm 2016 mới nhất của 21 nhà thiết kế được giới thiệu trong 4 đêm

Đây là một hoạt động thường niên và chuyên nghiệp của thời trang Việt Nam. Đặc biệt, trong Tuần lễ thời trang lần này, có sự đan xen các bộ sưu tập của các học sinh Trường Thiết kế thời trang KORAN - Nhật Bản và Học viện Thời trang London tại Hà Nội. Đây cũng là hoạt động tiếp nối của Hội đồng thời trang Ý - Việt tại Hà Nội. Do đó, đây sẽ là sự trải nghiệm về nghệ thuật truyền thống đan xen với các bộ sưu tập có tính hiện đại. 3 đêm đầu tiên của Tuần lễ thời trang thu đông 2016 được dành cho thời trang Ready to wear và đêm cuối cùng dành cho các bộ sưu tập Haute Couture.

Trong các bộ sưu tập (BST) Ready to wear (thời trang may sẵn có tính ứng dụng cao), Trường Koran giới thiệu 30 mẫu thiết kế trên chất liệu vải truyền thống quý giá của Nhật là Hakata Ori và Katsuri, là hai chất liệu truyền thống đặc trưng mà ngành thời trang Nhật Bản đang kiên trì giữ gìn và chuyển giao cho các thế hệ sau. Ngược lại, các sinh viên của Học viện Thời trang London lại mang đến một làn gió mới với những thiết kế hiện đại nhưng bay bổng, thể hiện ước mơ chinh phục và khám phá ngành thời trang - nơi sự sáng tạo luôn là động lực để đưa các nhà thiết kế đến những đỉnh cao vinh quang trong ngành thiết kế thời trang.

Tham gia trong Tuần lễ thời trang thu đông 2016 có những tên tuổi đã gắn bó nhiều năm, nhưng cũng có những người lần đầu tiên xuất hiện. NTK Hải Siêu với BST mang phong cách tối giản trên chất liệu thế mới là vải ép nổi bằng nhiệt. BST của NTK Nhi Hoàng lại hài hòa giữ thanh lịch và hiện đại; NTK Ngọc Hân với những thiết kế được in 3D hoàn hảo. Năm nay, thời trang JenViet mang đến BST hài hòa với tính ứng dụng, sự biến đổi của chất liệu jean đang là con đường mà tất cả các thương hiệu thời trang trên thế giới đang trên đường chinh phục. NTK Cao Tiến Minh lại mang đến BST được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Ghép giấy Origami một cách đầy mới lạ. BST sẽ toát lên tinh thần của phương Đông hòa quyện tạo ra hiệu ứng phản chiếu trong từng nếp khối.

Bên cạnh đó là các NTK Cao Duy, Tá Linh, Công Huân, Phương Thanh, Duy Nguyễn, Chula, Xuân Hảo, Hùng Việt, Hà Duy, Hữu Sang, Phương Anh, Viết Bảo, Tiến Đạt, Minh Hạnh, mang đến sự bất ngờ trong các BST có tính ứng dụng cao trong sự tìm tòi những chất liệu mới.

Theo đánh giá của NTK Minh Hạnh, thời trang Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) đang là một xu hướng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới, bởi nhu cầu xây dựng một phong cách cho riêng mình đang ngày càng cao. Dự báo trong các năm tới, dòng sản phẩm Haute Couture sẽ trở nên phổ biến hơn.

Bà Cecilia Piccioni - Đai sứ Ý tại Hà Nội cho biết, Ý rất tự hào là đất nước coi trọng và làm tốt việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Sự hợp tác với các NTK Việt Nam là sự hợp tác tuyệt vời cùng lắng nghe nhau trên con đường đi tìm giá trị truyền thống cốt lõi. Sự hợp tác này còn là trải nghiệm cùng nhau sáng tạo ra những sản phẩm đầy thăng hoa, kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hơi thở đương đại.

Qua 4 đêm diễn, Ban tổ chức hy vọng sẽ đem đến cho khán giả những đêm diễn mãn nhãn, phục vụ nhu cầu thời trang của mọi đối tượng khách hàng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi giới thiệu Tuần lễ thời trang thu đông 2016: