Tuổi trẻ Vietsovpetro - Những dấu chân tình nguyện

Từ ngày 4/4 đến ngày 6/4/2014 tại Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên Tỉnh đoàn Bình Thuận (TP Phan Thiết), Ban Thường vụ Đoàn Vietsovpetro tổ chức chương trình Hội trại về nguồn và tập huấn cán bộ Đ

Hội trại vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo: Đặng Minh Hồng - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng uỷ Vietsovpetro; đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nguyên Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về dự

Trong hai ngày diễn ra Hội trại các cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được tập huấn "Kỹ năng tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời cho đoàn viên thanh niên"; "Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng" và "Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp", giúp cán bộ đoàn viên các cấp của Vietsovpetro hiểu rõ về công tác chuẩn bị và điều hành Đại hội trong năm 2014.

 

Lễ khai mạc Hội trại về nguồn của Đoàn Thanh niên Vietsovpetro

Điểm nhấn đặc biệt là chương trình giao lưu, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo và các bạn đoàn viên thanh niên. Trong buổi giao lưu Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro Đặng Minh Hồng trả lời bao quát các vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm, đề cập được các vấn đề cụ thể và cơ bản của định hướng, triển vọng phát triển của Vietsovpetro trong thời gian tới.

Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn thế hệ trẻ của Vietsovpetro nhận thức đầy đủ sự gian khổ và vinh quang của các thế hệ đi trước cũng như những khó khăn thách thức trước mắt, thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng tập thể CBCNV đưa Vietsovpetro vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

 

Chương trình giao lưu đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo và tuổi trẻ Vietsovpetro

Cũng trong chương trình giao lưu, đồng chí Dương Văn An - Nguyên Bí thư TƯ Đoàn và đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư Đoàn Tập Đoàn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và bài học quý về công tác Đoàn, với những cách thức tổ chức hoạt động để thu hút các bạn ĐVTN tham gia, cũng như khuyến khích phát triển tài năng trẻ tại đơn vị.

Buổi giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thế hệ trẻ, tạo niềm tin và tư tưởng gắn bó, chung tay xây dựng một Vietsovpetro phát triển phồn thịnh trong tương lai.

Trong chuỗi hoạt động này, Đoàn Vietsovpetro đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên làm lễ báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và thăm trường Dục Thanh, TP Phan Thiết, nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và dạy học tại đây. Đoàn cũng đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già neo đơn, các gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP Phan Thiết với tổng số tiền, quà trị giá 20 triệu đồng.

 

Đoàn Vietsovpetro thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn tại TP. Phan Thiết

Trong những ngày tiếp theo của hội trại, các đoàn viên thanh niên được tham gia rất nhiều trò chơi vận động theo các đội nhóm. Đặc biệt, chương trình lửa trại với chủ đề "Dấu chân tình nguyện" được tổ chức vào đêm 5/4 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn và đoàn viên thanh niên TP Phan Thiết và Tỉnh đoàn Bình Thuận đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm.

Hội trại đã thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp nhu cầu và mối quan tâm thiết thực của đoàn viên thanh niên. Các đoàn viên đã có những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng để tiếp tục đóng góp sức trẻ của mình vào các hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.

 

Trò chơi nhóm tạo "Slogan" trong Hội trại về nguồn

 Chương trình của Hội trại đã tạo thêm sự đoàn kết gắn bó, giao lưu học hỏi giữa các đoàn viên thanh niên tại các cơ sở Đoàn. Qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn và các đoàn viên tham gia được đào tạo, trau dồi lý thuyết cũng như kỹ năng, kinh nghiệm thực hành tổ chức các hoạt động tập thể, cách thức làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội…