Tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Tối 25/9 (tức 16/8 âm lịch), tại Khu di tích Kiếp Bạc (xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh), Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 tổ chức Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưn
Tham dự Lễ tưởng niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành trong cả nước

Diễn văn tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn do đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đọc đã khẳng định công lao to lớn của Trần Quốc Tuấn - người chỉ huy tài tình của quân dân Đại Việt trong 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược ở thế kỷ 13.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã lựa chọn Vạn Kiếp làm nơi đặt đại bản doanh, xây dựng phủ đệ. Tên tuổi của ông đã gắn liền với những chiến công hiển hách như: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp, sông Bạch Đằng… Đó mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Chiến thắng của Hưng Đạo Đại vương và quân dân Đại Việt đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của đế quốc Nguyên Mông trong lịch sử.

Từ sau cuộc đại thắng giặc Nguyên lần thứ 3, ông đã về ở hẳn tại tư dinh Vạn Kiếp cho đến cuối đời. Với công lao to lớn, ông đã được các vua Trần phong làm Đại vương và lập đền thờ khi còn sống tại Vạn Kiếp gọi là Sinh từ. Thượng hoàng Trần Thánh Tông đích thân soạn văn bia ca ngợi công đức của Hưng Đạo Đại vương, gọi là Sinh bi. Cũng chính tại Vạn Kiếp, ông đã soạn 2 bộ sách để dạy các tướng lĩnh đương thời cầm quân đánh giặc là "Binh thư yếu lược" và "Vạn Kiếp tông bí truyền thư" và bài "Hịch tướng sỹ" nổi tiếng.

Ngày 5/9/1300 (tức ngày 20.8 năm Canh Tý), Trần Quốc Tuấn mất tại phủ đệ Vạn Kiếp, triều đình tiến phong Thái sư Thượng Phụ Thượng Quốc công Nhân vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân Đại Việt suy tôn ông là Đức Thánh Trần cửu thiên Vũ Đế và lập đền thờ để tưởng nhớ công lao to lớn của ông với non sông, đất nước ngay trên nền vương phủ gọi là đền Kiếp Bạc.

Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Hải Dương đã thực hiện thành công đề án nâng cấp Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. Nhiều nghi lễ đã được phục dựng như: lễ rước, lễ tế, lễ ban ấn, hội quân trên sông Lục Đầu…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc TuấnCác đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Tại buổi lễ, sau khi nghe diễn văn tưởng niệm và văn tế Đức Thánh Trần, các vị đại biểu cùng du khách thập phương làm lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 đã tổ chức Lễ tưởng niệm 576 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 - 2018) tại khu di tích Côn Sơn.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2018 được tổ chức từ ngày 19-29/9/2018 (tức ngày 10-20/8 Âm lịch) các nghi thức tế lễ truyền thống như: Cúng Phật, Thánh, Hội đồng Trần Triều; Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc; Lễ rước bộ; Lễ tưởng niệm, Lễ tế tại đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán; Lễ cầu an; Lễ giỗ Đức Thánh Trần và nhiều hoạt động đặc sắc khác.

PV