VEAM: Mít tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 10/10/2013, tại Hội trường Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp (VEAM), Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức lễ mít tinh, gặp mặt các nữ CBCNVC đang làm việc

Đến dự lễ kỷ niệm có bà Tạ Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Công Thương Việt Nam. Bà Tạ Thị Vân Anh đã có lời chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích đóng góp của nữ CBCNVC VEAM vào sự phát triển của VEAM nói riêng, cũng như đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ của Veam chiếm tỷ lệ 17% trên tổng số CBCNVC toàn Tổng công ty. Đội ngũ này đang có những đóng tích cực trên tất cả các lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Tổng công ty.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chuyên môn, Ban Thường vụ Công đoàn VEAM và các đơn vị thành viên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em tham gia các lớp học, khóa đào tạo nghiệp vụ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. Đồng thời, từng bước quy hoạch đưa vào nguồn cán bộ lãnh đạo để quản lý, giúp chị em phấn đấu và trưởng thành, có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa tài năng, trí tuệ của mình cho sự phát triển của VEAM ngày một vững mạnh.

Đặc biệt, Ban Nữ công VEAM cũng thường xuyên tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua theo các chủ đề như: Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… và thực hiệc tốt nhiều các công tác khác, để chăm lo, đảm bảo quyền lợi chính đáng của lao động nữ.

Thạc sỹ - Bác sỹ Mai Xuân Phương nói chuyện với chị em

Thay mặt, lãnh đạo Tổng công ty, ông Trần Ngọc Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VEAM đã biểu dương, ghi nhận và hoan nghênh những nỗ lực cống hiến của hơn 3000 lao động nữ cho sự phát triển của Tổng công ty; đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, bồi dưỡng đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, thực hiện các chính sách riêng ưu đãi dành cho lao động nữ trong toàn Tổng công ty.

Tại buổi gặp mặt, các chị em còn được nghe diễn giả Thạc sỹ - Bác sĩ Mai Xuân Phương (Bộ Y tế) nói chuyện về chủ đề “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Tin, ảnh: Lê Thương