Vì đàn em thân yêu...

Đoàn thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vừa qua đã phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Công Thương phát động cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” lần thứ 6 năm 2014 với nhiều hoạt động ý nghĩa trong
Đây là chương trình hưởng ứng cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” do Trung ương Đoàn phát động, nhằm nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, biết chia sẻ khó khăn, vận động các nguồn lực hỗ trợ giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập.
Đoàn thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Đoàn thanh niên Bộ Công Thương
đã trao tặng nhiều phần quà giá trị đến các em học sinh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Trong cuộc vận động "Tiếp sức đến trường" lần thứ 6 năm 2014, Đoàn thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã trao tặng các xuất quà gồm 200 áo ấm, 200 balo đến trường, 200 xuất quà bánh kẹo trung thu, sách vở, đồ dùng học tập; 1000 cuốn vở, 5 bộ trống đội, 01 bộ trống trường, 50 xuất quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 01 tivi và 01 máy in màu,… cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã Vần Dính, Thượng Thôn, Nặm Nhũng, Vân An,… thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng – địa phương được giao cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đỡ đầu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tổng giá trị chương trình gần 200 triệu đồng.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" là sự động viên, khích lệ lớn
đối với các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hà Quảng

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” do Đoàn tổ chức cũng đã đem Tết Trung thu ấm áp, nghĩa tình đến với các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hà Quảng, cho các em một sự động viên khuyến khích lớn để đạt được những thành tích cao trong năm học mới 2014-2015. Chương trình có sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ chủ chốt các bạn Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu Cụm thi đua số 01; đại diện Đoàn thanh niên Bộ Công Thương.

Mỗi Đoàn viên, thanh niên trong đoàn đi đều ý thức hết sức sâu sắc về trách nhiệm và nghĩa vụ chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Mong cho các em vui khỏe đến trường, chăm ngoan, học giỏi, tích cực tu dưỡng và làm thật nhiều việc tốt như 5 điều Bác Hồ đã căn dặn; phấn đấu vươn lên, có ý chí vượt khó để học tập, rèn luyện đạt kết quả xuất sắc xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của Đảng, Nhà nước, của ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo.

P.V