Việt Nam - Nhật Bản: Thống nhất hợp tác toàn diện trong lĩnh vực môi trường

Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Minh Quang đã tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản - ông Kitagawa Tomokatsu. Hai bên thống nhất hợp tác toàn diện trong lĩnh vực môi t

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Môi trường Nhật Bản. Trong thời gian qua, giữa hai Bộ đã thực hiện tốt cam kết trong Biên bản ghi nhớ được ký ngày 13/12/2013. Theo đó, các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, ô nhiễm nước, ô nhiễm hóa chất... đã từng bước có sự hợp tác bền chặt.

Trao đổi với lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường Việt Nam, Thứ trưởng Kitagawa Tomokatsu chúc mừng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua với nhiều chương quan trọng liên quan đến việc quan trắc môi trường, nâng cao tính minh bạch trong quản lý môi trường. “Đây chính là thành quả của nhiều nhà tài trợ, trong đó có Nhật Bản đã đóng góp”, Thứ trưởng Kitagawa Tomokatsu khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác với Nhật Bản, đang nỗ lực học tập theo cách người Nhật Bản về BVMT. Việt Nam luôn kiên trì tiêu chí: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ sống còn, là đường hướng quan trọng cho sự phát triển bền vững của tương lai!

Trong buổi làm việc tại Bộ Tài nguyên & Môi trường, Thứ trưởng Kitagawa Tomokatsu đã cùng với Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến chủ trì cuộc họp đối thoại chính sách lần thứ nhất, tập trung vào các nội dung đánh giá tình hình hợp tác về môi trường giữa hai Bộ. Cập nhật quá trình thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh và các kế hoạch hành động có liên quan. Thông tin về các hoạt động liên quan đến Cơ chế tín chỉ chung, trong đó báo cáo tình hình triển khai các dự án nghiên cứu khả thi cũng như thảo luận hướng tới thực hiện các dự án kinh doanh tại Việt Nam. Đề xuất các dự án tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật giúp xây dựng các văn bản pháp lý để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)...

Thứ trưởng Kitagawa Tomokatsu đánh giá cao kết quả của buổi làm việc và cam kết sẽ hỗ trợ ngay cho Việt Nam những công nghệ, phương pháp khoa học để Việt Nam sớm hoàn thành các nghị định theo tinh thần Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đồng thời, ghi nhận những đề xuất cụ thể về hợp tác của Bộ Tài nguyên & Môi trường trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Kitagawa Tomokatsu cũng đề nghị các chuyên gia của Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam cần nâng cao năng lực và tăng cường phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam để đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa.