Việt Nam - Thái Lan: Hướng tới mục tiêu cân bằng cán cân thương mại

Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tận dụng thị trường tiêu dùng lớn mạnh và giàu có tài nguyên của nhau.

Sáng ngày 3/8/2018, Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam - Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Sontirat Sontijirawong đã chính thức được diễn ra tại Hà Nội nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Sontirat Sontijirawong cho rằng, quan hệ đối tác song phương Việt Nam – Thái Lan được thiết lập từ 42 năm về trước và Hai bên đã trở thành đối tác chiến lược từ năm 2013. Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước hai bên đã quyết tâm phối hợp chặt chẽ, tận dụng tối đa mối quan hệ chiến lược để mở rộng đầu tư thương mại giữa hai nước.

“Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam – Thái Lan là một cuộc họp quan trọng, tạo điều kiện và mở rộng cơ hội cho hai nước trong việc gặp gỡ, trao đổi để tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại đầu tư. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hai bên tìm ra những giải pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên, giúp mở rộng hợp tác vì lợi ích phát triển kinh tế của cả hai nước”, Bộ trưởng Sontirat Sontijirawong nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh thêm, tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan càng trở nên sâu đậm, được ổn định và tăng cường, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995. Hai bên đều thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tận dụng thị trường tiêu dùng lớn mạnh và giàu có tài nguyên của nhau. Điều quan trọng nhất là sự nhiệt tình của Việt Nam trong việc thúc đẩy các chính sách kinh tế theo định hướng thị trường.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị phía Thái Lan tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số loại trái cây tươi của Việt Nam

Trong thời gian qua, hai nước đã điều chỉnh các hoạt động và chương trình phát triển quốc gia của mình. Việt Nam nhanh chóng mở rộng quan hệ thương mại nước ngoài, nổi lên là nước có nhiều kết nối thế giới nhất trong khu vực, với 17 hiệp định thương mại tự do. Trên thực tế, chính sách thương mại hấp dẫn của Việt Nam đã thúc đẩy Thái Lan tạo dựng những mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn và tiến tới một nền kinh tế số hoá...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị phía Thái Lan tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm và đẩy nhanh quy trình các thủ tục cấp phép nhập khẩu cho một số loại trái cây tươi của Việt Nam. Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu phía Thái Lan cân nhắc, bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ Thái Lan vào Việt Nam; giảm và dỡ bỏ các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sắt thép Việt Nam.

Bên cạnh việc đề nghị Thái Lan hỗ trợ các hoạt động xây dựng hội chợ, triển lãm của doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề xuất việc hai bên xây dựng quy chế phối hợp nhằm cảnh báo sớm về khả năng tiến hành điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm xuất khẩu của mỗi nước; tăng cường phối hợp trong hợp tác đa phương.

Bộ trưởng Sontirat Sontijirawong khẳng định, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Thái Lan

Tại Kỳ họp, hai Bên đã rà soát, kiểm điểm tình hình hợp tác kinh tế, thương mại kể từ Kỳ họp lần thứ 2 trong năm 2015, thảo luận kế hoạch hợp tác cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong năm 2020 và hướng tới một cán cân thương mại cân bằng hơn giữa hai nước.

Hai Bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hai Bên cũng đã trao đổi và thống nhất một số phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực liên quan như nông nghiệp, kết nối giao thông, hải quan, ngân hàng, đầu tư, lao động, sở hữu trí tuệ, hợp tác khu vực và tiểu vùng.

Kết thúc Kỳ họp, chia sẻ thông tin với báo chí, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, tại Kỳ họp, Hai bên đã làm rõ nhiều vấn đề khác nhau trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, trong đó đưa ra chiến lược quan trọng về nông sản, trái cây, gạo, cao su... cũng như đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc cho các doanh nghiệp hai bên. Ông cũng khẳng định Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Thái Lan và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Thái Lan.

“Nhìn về tương lai, Thái Lan mong muốn đẩy mạnh thêm những hoạt động hợp tác song phương giữa hai nước, đồng thời với những khung hợp tác đa phương hai nước sẽ hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau để vừa là đối tác chiến lược lại cùng hợp tác trên nhiều mặt, nhiều khung, nhiều khuôn khổ khác nhau”, Bộ trưởng Sontirat Sontijirawong kỳ vọng.

Tại Kỳ họp, Hai Bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thái Lan hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng từ 11,5 tỷ USD trong năm 2015 lên 15,3 tỷ USD trong năm 2017 với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15,5%/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt khoảng 8 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt trên 2,7 tỷ USD, tăng 22,7%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thái Lan đạt 5,3 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017). Theo thống kê của phía Thái Lan, hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN, đứng sau Malaysia.

Hạ Vũ