Việt - Nhật hiện thực hóa hợp tác Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương nước ta và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), ngài Hayashi Motoo, Bộ trưởng Bộ METI đã dẫn đầu đoàn công tác sang tham dự Kỳ họp t

Trước đó, trong các ngày từ 3 đến 4/3/2016, Tổ công tác của hai bên trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng đã họp tại Hà Nội để rà soát, thảo luận và xây dựng cơ chế hợp tác trong dài hạn cũng như thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong thời gian tới.


Tại phiên họp toàn thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đã cảm ơn sự phối hợp, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Hayashi Motoo và nỗ lực của các tiểu ban/nhóm công tác của hai bên đã chủ động trao đổi, thảo luận và đề xuất những cơ chế hợp tác nhằm cụ thể hóa tiềm năng của hai bên.

Tại phiên họp, các tiểu ban hợp tác của hai bên đã báo cáo hoạt động trong thời gian qua, các kết quả đạt được, các mặt hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục và chương trình hành động trong thời gian tới.

Kết thúc phiên họp, lãnh đạo hai Bộ đã chỉ đạo các tiểu ban, nhóm công tác cần có các bước đi thiết thực, hiệu quả hơn nữa để triển khai các kế hoạch hợp tác trong tất cả các nội dung về Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên họp:


Phái đoàn Việt Nam

Phái đoàn Nhật Bản

Lãnh đạo hai đoàn bắt tay chúc mừng phiên họp thành công tốt đẹp
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm
Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú trao quà lưu niệm cho đoàn Nhật Bản
Ngài Hayashi Motoo giới thiệu ý nghĩa món quà của đoàn Nhật Bản dành cho đoàn Việt Nam