VIMICO: Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty (TCT) Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
Đồng chí Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng giám đốc TCT; đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn TCT cùng các đại biểu là cán bộ Công đoàn chủ chốt, hoạt động tại các Công đoàn trực thuộc Công đoàn TCT Khoáng sản tham dự hội nghị.

Ngay từ đầu năm các đơn vị đều tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua với chuyên môn và Công đoàn cấp trên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức các hoạt động bám sát mục tiêu SXKD để duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Trong năm 2013, mặc dù nguồn kinh phí Công đoàn của TCT đã giảm 70% so với năm 2012, nhưng Công đoàn TCT cũng đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt các công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, hoạt động công tác an sinh xã hội vẫn luôn được giữ vững. Cán bộ công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc đi sâu, đi sát nghiên cứu thực tiễn, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Điều đó tạo niềm tin và động lực cho người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2013 các đơn vị cơ sở có 10 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 07 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, 02 công đoàn đạt khá và không có công đoàn cơ sở yếu kém.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn TKV đã tặng cờ xuất sắc toàn diện cho 1 công đoàn cơ sở, 06 bằng khen tập thể và 09 bằng khen cá nhân. 03 tập thể đã được tặng cờ xuất sắc toàn diện của Công đoàn TCT. Công đoàn TCT cũng đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 49 cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2013.