VINACHEM vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành Hóa chất Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Chủ tị

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, tới nay, Vinachem đã thực sự lớn mạnh là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước. Với đội ngũ hơn 27.000 cán bộ công nhân viên, trong đó 135 người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; 2.160 người có trình độ Đại học, còn lại là Cao đẳng, Trung cấp và công nhân kỹ thuật; vốn chủ sở hữu đến 2015 là 16.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2010; với 47 đơn vị thành viên hoạt động trên khắp mọi miền của đất nước và nước ngoài với năng lực toàn ngành đạt 46.000 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, 48.000 tỷ doanh thu, sản xuất kinh doanh có lãi; các sản phẩm chủ yếu là phân bón đạt 4,7 triệu tấn, thuốc bảo vệ thực vật 16.000 tấn, lốp ô tô 2,1 triệu chiếc, ắc quy đạt 1,4 triệu Kwh, chất tẩy rửa đạt 400.000 tấn, quặng apatit thương phẩm 3 triệu tấn. Tập đoàn là đơn vị chủ lực sản xuất các loại phân bón phục vụ nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cung cấp nhiều sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước và tiêu dùng của xã hội, đảm bảo đầy đủ việc làm, tiền lương cho người lao động đạt bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng và từng bước được nâng lên.

Thay mặt Đảng và Nhà nước Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho VINACHEMĐặc biệt, trong 02 năm qua, Tập đoàn đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2013, 2014, làm tiền đề hoàn thành kế hoạch 2015 và giai đoạn 2011-2015; Đưa 02 dự án trọng điểm là Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc và Dự án DAP số 2 tại Lào Cai vào sản xuất cuối năm 2014; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho người lao động;…

45 năm - một chặng đường vinh quang của VINACHEMVinachem phấn đấu đến năm 2020, trở thành Tập đoàn hàng đầu khu vực về lĩnh vực công nghiệp hóa chất cơ bản, hóa chất phục vụ nông nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu. Chủ động đáp ứng nhu cầu phân bón cho phát triển nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thực hiện vai trò trụ cột dẫn dắt ngành Công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển đúng định hướng, hiệu quả cao, thân thiện môi trường, góp phần là động lực cho sự nghiệp CNH, HĐH. Tập đoàn sẽ phát triển theo những định hướng chính là: sản xuất kinh doanh, đầu tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; khai thác quặng phục vụ cho sản xuất phân bón; chế biến cao su kỹ thuật; sản xuất hóa chất cơ bản, hóa chất phục vụ tiêu dùng và hóa dược.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễPhát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ CBCNV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tập đoàn cần triển khai phát triển tốt Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020. Phấn đấu, đảm bào Tập đoàn Hóa chất phát triển cùng xã hội, vì xã hội và phát triển bền vững”.

Với những thành tích to lớn đó, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và ngày hôm nay được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất./.


Trần Bản