Volkswagen sẽ sử dụng máy in 3D để sản xuất phụ tùng

Volkswagen hiện có khoảng 90 máy in 3D tại các nhà máy của hãng, được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thay thế cho những bộ phận hiếm của xe.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Volkswagen vừa công bố kế hoạch sử dụng công nghệ in kim loại của HP để sản xuất hàng loạt một số bộ phận phụ tùng trong vòng 2 đến 3 năm.

Công nghệ in 3D đã từng được ứng dụng trong sản xuất ô tô, nhưng cho đến nay, công nghệ này mới chỉ được dùng cho xe bản mẫu hoặc các bộ phận riêng lẻ. Một chiếc Volkswagen điển hình thường bao gồm 8.000 bộ phận.

Lợi thế của công nghệ in 3D là nó cho phép sản xuất nhiều bộ phận mà không cần phải chế tạo công cụ sản xuất. Volkswagen hiện có khoảng 90 máy in 3D tại các nhà máy của hãng, được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thay thế cho những bộ phận hiếm của xe. Ngoài ra, công nghệ này còn có khả năng xử lý những bộ phận phải chịu áp lực lớn như bít tông.

Trong khi đó, HP cho biết dịch vụ in kim loại mới của hãng sẽ không chỉ giới hạn ở bộ phận ô tô. "Ứng dụng của công nghệ này là rất lớn. Chỉ riêng các lĩnh vực ôtô, công nghiệp và y tế đã sản xuất hàng tỷ phụ kiện bằng kim loại mỗi năm", CEO HP Dion Weisler cho biết.

T.Xuân