Xuất khẩu hàng may mặc của Ấn Độ giảm 3,8% xuống còn 16,7 tỷ USD trong năm tài khóa 2018

Xuất khẩu hàng may mặc Ấn Độ trong tháng 3 giảm 17,78% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,491 tỷ USD. Tính bằng rupee thì xuất khẩu trong tháng 3 đạt 9.694,68 crore rupee so với 11.946,37 crore rupee tro

Bình luận về các con số mới nhất, ông HKL Magu – Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu hàng may mặc (AEPC) - nói, xuất khẩu hàng may mặc của Ấn Độ hiện đang trong tình trạng thụt hậu. “Các con số cho thấy rõ ràng rằng xuất khẩu hàng may mặc không chỉ đứng yên mà còn đang đi tới chỗ thụt lùi. Sản xuất hàng may mặc chỉ ra ngành đang hướng tới sự co cụm, là nguyên nhân lo ngại to lớn”.

Ông Magu nói thêm rằng “ngành may mặc sử dụng 12,9 triệu công nhân nhưng do sự sụt giảm đang diễn ra, một vài cụm sản xuất đã bị tác động. Trong khi Ấn Độ đang phải chiến đấu với vấn đề đình trệ trong xuất khẩu thì những nước như là Banglades và Việt Nam đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong xuất khẩu hàng may mặc. Chúng tôi muốn chính phủ giải quyết vấn đề sớm nhất”.