Trong 5 tháng đầu năm 2016, lượng cà phê robusta xuất khẩu của Indonesia đã giảm 40% so với cùng kỳ năm 2015. Ông Muchtar Lutfie, trưởng bộ phận nghiên cứu của Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Indonesia cho biết, tình trạng xuất khẩu cà phê của Indonesia giảm mạnh là do thiếu hụt nguồn cung trong nước. Sản lượng cà phê của Indonesia đã giảm xuống do tình trạng nắng nóng của hiện tượng El Nino gây ra. Hiện tượng El Nino còn khiến quá trình thu hoạch cà phê của Indonesia trong năm nay diễn ra muộn hơn so với bình thường.
Bên cạnh đó, ông Moelyono Soesilo - Giám đốc phụ trách mua hàng của Công ty PT Tamna Delta Indonesia cho biết, lượng cà phê dự trữ của các doanh nghiệp nội địa Indonesia ở mức thấp do vậy các doanh nghiệp trên đã gia tăng khối lượng mua vào, làm giảm nguồn cung hàng dành cho xuất khẩu.
Theo nhận định của một số chuyên gia, xuất khẩu cà phê của Indonesia giảm sẽ tạo cơ hội chiếm lĩnh thị trường đối với cà phê robusta của Việt Nam. Indonesia hiện là quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn thứ ba thế giới, sau Việt Nam và Brazil.
Ông Moelyono Soesilo nhận định hoạt động xuất khẩu cà phê robusta của Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn do giá cà phê robusta Việt Nam có mức cạnh tranh hơn.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta có xu hướng tăng mạnh. Trong ngày 12/7/2016, giá cà phê robusta giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa ICE đã đạt 1.844 USD/tấn, mức cao nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây, lượng dự trữ cà phê robusta trên toàn cầu ở mức thấp và nguy cơ giảm sản lượng cà phê tại Hoa Kỳ.