An-giê-ri đang nới lỏng những điều kiện nhập khẩu hàng thành phẩm. Luật tài chính năm 2014 được đăng trên Công báo hôm thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2014 cho phép sử dụng phương thức CAD từ là phương tiện thanh toán “các mặt hàng nhập khẩu dành cho việc bán lại nguyên trạng”. Năm 2009, Chính phủ đã áp dụng việc sử dụng tín dụng thư (L/C) làm phương tiện thanh toán duy nhất khi mua hàng từ nước ngoài nhằm đấu tranh chống lại việc tăng nhập khẩu. Kết quả thu được đã không như ý muốn.

Về nhập khẩu

Hiện tại, thay vì giảm, nhập khẩu đã không ngừng tăng lên nhất là do sức mua của một số tầng lớp người dân tăng, đặt biệt là công chức được tăng lương và những bất cập của sản xuất trong nước.

Theo con số chính thức, từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2013, kim ngạch nhập khẩu của An-giê-ri đã đạt 49,66 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước là 45,70 tỷ USD, tăng 8,65%. Thặng dư thương mại đã sụt giảm từ 20,42 tỷ USD xuống còn 10,22 tỷ USD, giảm 49,95%.

Cán cân thanh toán

Việc cho phép sử dụng trở lại phương thức thanh toán giao chứng từ (CAD) đối với việc nhập khẩu hàng thành phẩm có thể tác động xấu đến cán cân thanh toán vào năm 2014, nhất là khi phương thức thư tín dụng (L/C) vẫn được duy trì để nhập khẩu các nguyên liệu có tổng giá trị trên 4 tỷ đina mỗi năm (tương đương 50.000 USD). Thay vì tạo điều kiện cho sản xuất trong nước, cuộc cải cách này có thể lại khuyến khích việc nhập khẩu hàng thành phẩm.