Các dự thảo mới tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đáng chú ý, đối với các hàng hóa mà được người tiêu dùng quan tâm nhiều đến nguồn gốc xuất xứ như: gia vị, bánh kẹo, bánh quy, đồ ăn vặt, nước đóng chai, nước ngọt và các đồ uống có cồn thì tên quốc gia xuất xứ sẽ được đặt trong một ô trên bao bì sản phẩm nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết. Dự thảo quy định mới cũng làm rõ khi nào một hàng hóa được sử dụng cụm từ “Được sản xuất tại” hoặc “ Được đóng gói tại” trên bao bì.
Chính phủ Australia cho biết, các thay đổi này nhằm làm rõ hơn và tạo sự nhất quán các thông tin được ghi trên nhãn hàng hóa; các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu cũng như được sản xuất tại Australia sẽ phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, phản ánh chính xác nơi sản phẩm được sản xuất, được chế biến hoặc nuôi trồng.Australia: Thay đổi quy định về nguồn gốc xuất xứ thực phẩm
Ngày 7/12/2015, Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Công nghệ Australia thông báo một số dự thảo liên quan đến thực phẩm được bán tại thị trường Australia bao gồm cả mặt hàng được sản xuất tại Australia lẫn mặ
